Công an xã Lộc An trao quà, khẩu trang y tế cho người dân

Thứ Ba, 20/07/2021, 10:11
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 14 đến ngày 19/7, Công an xã Lộc An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã quyên góp tiền và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 45 nghìn chiếc khẩu trang, 500 phần quà gồm lương thực, thực phẩm; cấp phát miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

Theo đó, để hỗ trợ cho bà con trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, ngoài việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Công an huyện Long Thành, Công an xã Lộc An đã tự nguyện quyên góp tiền và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ khẩu trang, thực phẩm cấp phát miễn phí cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Công an xã Lộc An đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch.

Cụ thể, từ ngày 14/7 đến nay, Công an xã đã phối hợp với MTTQ xã Lộc An tổ chức chương trình “bữa cơm 0 đồng”, mỗi ngày phát 70 phần (mỗi phần khoảng 150 nghìn đồng) cho người dân. Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã đến tận các nhà trọ, các hộ bị cách ly tại nhà trao tận tay cho người dân 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200 nghìn đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an xã Lộc An đã trao tặng 500 phần quà hỗ trợ cho người dân.

Trao quà cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc tiếp tục tổ chức chương trình “bữa cơm 0 đồng” cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, Công an xã còn chuẩn bị sẵn 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng sẵn sàng trợ cấp cho người dân khi cuộc chiến với đại dịch COVID-19 kéo dài.

Trao tận tay người dân những phần quà.

Song song với việc vận động, quyên góp lương thực, thực phẩm và khẩu trang cho người dân, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Công an xã Lộc An cũng đã làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Các hoạt động trên đã giúp cho những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” trong thời gian giãn cách xã hội; cùng nhân dân cả tỉnh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Đồng Nai trong lòng nhân dân “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Hoàng Lan
.
.
.