Công an Thừa Thiên Huế trao kinh phí sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách

Thứ Sáu, 24/07/2020, 17:58
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình Thương binh, Liệt sỹ, thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng 24/7, được sự ủy quyền của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phong Điển tổ chức thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình thuộc diện chính sách ngành CAND.

Các gia đình được trao tiền hỗ trợ gồm hộ ông Hoàng Minh Trí (SN 1962, trú tại xã Phong An); ông Dương Đăng Dũng (SN 1970, trú tại xã Phong Hiền) và ông Lê Quốc (SN 1964, trú tại xã Phong Thu) với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Được biết, 3 hộ gia đình này có nhà ở xuống cấp nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa thể tu sửa. Vì thế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trích kinh phí từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND để giúp các gia đình sửa chữa nhà làm nơi ở kiên cố trước khi mùa mưa bão đến.

Hoạt động nhằm tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Dịp này, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các Phòng ban thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình Thương binh, Liệt sỹ, qua đó thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.


Anh Khoa
.
.
.