Công an Hà Tĩnh ủng hộ nhân dân vùng lũ Hương Khê

Thứ Tư, 21/10/2020, 12:42
Sáng ngày 21/10, đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ xã Hương Giang, Hương Thủy huyện Hương Khê.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, từ ngày 16 đến ngày 18/10, trên địa bàn xã Hương Giang đã xảy ra mưa to đến rất to.

Các tuyến giao thông từ huyện đến xã và đường từ trung tâm xã đến các thôn đã bị ngập, 5 thôn bị cô lập, trong đó có đến 193 hộ ngập lụt.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Công an Hà Tĩnh đã ủng hộ Nhân dân xã Hương Giang 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm và 50 triệu đồng.

Tại xã Hương Thủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao 30 triệu đồng, 200 thùng mì tôm, 50 chiếc áo phao

Chia sẻ với nhân dân vùng lũ xã Hương Giang, Hương Thủy Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết đã ân cần  thăm hỏi, động viên bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Số tiền và hàng cứu trợ tuy không lớn, nhưng là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hướng về Nhân dân vùng lũ.

Được biết, trong những ngày vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã huy động 100% quân số ứng trực 24/24, huy động tối đa phương tiện, lực lượng giúp Nhân dân trong cơn đại hồng thủy, đưa nhân dân trong vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, sớm triển khai phương án cứu trợ Nhân dân, trong bất kỳ tình huống nào cũng không để người dân bị đói, bị rét.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê, xã Hương Giang, Hương Thủy luôn chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ, với phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm, trong những ngày qua, công an các đơn vị địa phương đã gồng mình chống lũ lụt, giúp Nhân dân sơ tán người và tài sản, theo dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp đề nghị các đơn vị  tiếp tục phát tinh thần "vì nhân dân phục vụ" để phối hợp hệ thống chính trị và các ngành, các tầng lớp nhân dân trong PCBL-TKCN và khắc phục hậu quả sau mưa lũ như môi trường dịch bệnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng tiếp tục tham mưu thực hiện phương châm 4 tại chỗ  động viên thăm hỏi chia sẽ hỗ  trợ Nhân dân thiệt hại về người, tài sản, chú ý thăm hỏi chia sẻ ở vùng giáo, chức sắc chức việc thể hiện sự đoàn kết, gắn bó. Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác công an theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đồng thời, biểu dương, ghi nhận tinh thần, trách nhiệm cũn như hiệu quả thiết thực của lực lượng Công an  tham gia PCBL-TKCN trong những ngày qua.

Cũng trong sáng nay 21/10, Giám đốc Công an tỉnh đã đến xã Hương Bình thăm hỏi thân nhân gia đình ông Nguyễn Văn Bình  (SN 1952), trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê. Trước đó, khoảng 17h ngày 18/10, ông Bình điều khiển xe máy đi trên đường trục thôn thuộc địa phận thôn Bình Giang, xã Hương Bình (Hương Khê) ra đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đi đến tràn đập Làng, thuộc thôn Bình Giang thì không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi thân nhân gia đình và mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương, ổn định cuộc sống

Hùng Cường
.
.
.