‘Hành trình Đỏ miền Nam’ tiếp nhận được 3.160 đơn vị máu

Thứ Năm, 09/07/2015, 20:31
Từ ngày 5 đến 9/7, đoàn “Hành trình Đỏ miền Nam” đã dừng chân, tổ chức hoạt động tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh với tổng lượng máu tiếp nhận được là 3.160 đơn vị.

Trong đó tại Cà Mau (467 đơn vị), Bạc Liêu (432 đơi vị), Cần thơ (925 đơn vị) và TP HCM (1.336 đơn vị).

Theo BTC, 398 đơn vị máu từ Cần Thơ được điều tiết về Viện Huyết học - Truyền máu TW để phục vụ cho nhu cầu máu điều trị tại các bệnh viện ở khu vực Hà Nội.

Người dân hiến máu trong Hành trình đỏ 2015.

Hôm nay, 9/7 đoàn “Hành trình đỏ” tiếp tục di chuyển đến các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Kết thúc chặng Tây Nguyên, đoàn sẽ di chuyển đến các tỉnh Nam Trung Bộ từ ngày 13 đến 20/7 gồm: Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và chặng cuối của Hành trình Đỏ miền Nam sẽ là các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. 

Song song đó, từ ngày 11/7 đoàn miền Bắc bắt đầu di chuyển đến tỉnh Vĩnh Phúc (điểm đầu xuất quân) và đến 8 tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình.

Hai đoàn sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 23/7 cùng đó là thực hiện chuỗi các hoạt động từ ngày 23 - 27/7.

Trần Hằng
.
.
.