Trao sữa cho trẻ em nhiễm chất độc da cam

Chủ Nhật, 21/12/2014, 17:42
Chiều 21/12, Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức lễ trao tặng sữa từ Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam" cho trẻ em nhiễm chất độc da cam tại tỉnh Thái Bình.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo Vinamilk.

Đánh giá về tác động của chương trình này, Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Hiện nay, Việt Nam vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chưa được chăm sóc đầy đủ về mặt dinh dưỡng, rất ít được uống sữa dẫn đến việc phát triển về mặt thể chất và trí tuệ còn hạn chế. Hành trình 6 năm của Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam" đã góp phần đem đến cho hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội dùng sữa thường xuyên hơn để cải thiện tình trạng thể chất và trí tuệ".
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà cho những trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam tại Thái Bình.

Nhân dịp này, Vinamilk cùng với Văn phòng Quốc hội và Bộ LĐ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tổ chức đi thăm, tặng quà 10 gia đình quân nhân nghèo có con em bị ảnh hưởng chất độc da cam tại Thái Bình, mỗi suất 3 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Vy
.
.
.