Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: Trao nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ CAND

Thứ Năm, 26/05/2011, 15:21
Sáng 25/5, tại xã Yên Bái, huyện Yên Định, Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trịnh Thị Phố, mẹ liệt sỹ CAND Lưu Thế Hà - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Đại diện cấp ủy - chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân, bà con, họ tộc gia đình đồng chí Lưu Thế Hà về dự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đại diện chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa cho bà Trịnh Thị Phố.

Đây là căn nhà tình nghĩa do Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) hỗ trợ trên 60.000.000đ để xây dựng nhà mới 3 gian, mái bằng thay cho căn nhà cũ đã xuống cấp của gia đình mẹ Trịnh Thị Phố (thôn In Sơn, xã Yên Bái, huyện Yên Định). Đến nay, sau một thời gian khẩn trương xây dựng, ngôi nhà mới đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Được biết, đồng chí Lưu Thế Hà (SN 1960), công tác tại Trung đoàn CSCĐ 29, hy sinh ngày 7/4/1981 trong khi truy quét bọn phản động FULRO tại địa bàn huyện Đức Trọng - Lâm Đồng. Ngày 27/2/1982, Chủ tịch nước truy tặng đồng chí Lưu Thế Hà danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đình Hợp
.
.
.