Báo CAND và Công ty Motorola:

Trao tiền hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm độc khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 01/12/2015, 08:39
Báo Công an nhân dân và Công ty Motorola đã hỗ trợ 14 triệu đồng cho 7 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy Công an Hải Phòng bị nhiễm độc khói nặng trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng cũng đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Y Hải Phòng thăm hỏi, chia sẻ, động viên 50 cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm độc khói trong vụ chữa cháy tàu tại cảng Nam Hải ngày 27-11. 

UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 7 cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng mỗi người 3 triệu đồng, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng hỗ trợ mỗi đồng chí 1 triệu đồng.

Thiếu tướng Lê Quốc Trân thăm hỏi chiến sỹ bị thương.

Trước đó vào 16h15 ngày 27-11, tàu CONTSIPACE quốc tịch Cộng hòa Síp đang bốc hàng tại cảng Nam Hải, Hải Phòng. Tàu có trọng tải 7.170 tấn, trên tàu chở 150 container hàng hóa các loại, trong đó có 20 container chở 480 tấn phốt pho vàng bất ngờ phát cháy. Nhận tin báo cháy, Cảnh sát PCCC TP đã điều động 2 xe chữa cháy cùng gần 30 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC số 3 do Thiếu tướng Lê Quốc Trân chỉ đạo đến hiện trường sau 5 phút.

Phát hiện tại khoang hàng số 2 khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Trinh sát xác định đám cháy bùng phát từ các container chứa phốt pho. Đây là vụ cháy hóa chất rất phức tạp, nếu không xử lý được đám cháy trong container, sẽ dẫn đến cháy mạnh, tăng áp lực trong container và sẽ gây nổ phá hủy con tàu.

Ngoài thiệt hại về tài sản như trên còn làm nhiễm độc một khu vực rộng lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về môi trường và tính mạng, sức khỏe của nhân dân thành phố. Ban Chỉ huy đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC TP gồm: 07 xe chữa cháy, 03 xe chỉ huy, 01 tầu, 02 xuồng chữa cháy, 02 máy nén khí, 01 xe chiếu sáng, 04 xe hậu cần chở lực lượng, phương tiện cùng trên 300 CBCS đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đồng thời huy động phương tiện và lực lượng của Cảng Nam Hải tham gia bốc dỡ các container phốt pho lên cầu Cảng để phân loại và chữa cháy.

Đến 20h45 cùng ngày, sau gần 5 giờ liên tục chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 14 thủy thủ thuyền viên, con tàu, cùng hàng hóa còn lại được bảo vệ an toàn. Nhưng rất nhiều CBCS tham gia chữa cháy bị nhiễm khí độc.

Ngay sau khi chữa cháy thành công, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng tổ chức kiểm tra sức khỏe cho trên 300 CBCS tham gia chữa cháy. 

Qua kiểm tra, sàng lọc, Bệnh viện đã yêu cầu trên 50 CBCS phải nhập viện điều trị, theo dõi. Trong đó có 7 chiến sỹ phải điều trị đặc biệt. Đến chiều ngày 30-11, cơ bản sức khỏe các CB chiến sỹ đã ổn định. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy.

V.Thịnh - Ph.Anh
.
.
.