Báo CAND cùng nhà hảo tâm bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tây Ninh

Thứ Bảy, 14/11/2015, 17:15
Sáng nay 14/11, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND đã đến huyện biên giới Bến Cầu (Tây Ninh) trao 5 căn nhà tình thương cho lực lượng nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Cùng tham gia đoàn công tác XHTT Báo CAND, còn có Đại Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND; Đại tá Trần Hữu Đông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; ông Phan Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu; Đại tá Hà Thế Cương, nguyên Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP. Hồ Chí Minh; ông Thân Văn Rớt, Giám đốc Công ty TNHH Rực Sáng (TP. Hồ Chí Minh)...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND trao quà cho các hộ dân.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND trao quyết định giao nhà cho vợ chồng anh Phạm Tuấn Kiệt .

5 căn nhà được trao cho các anh: Phạm Tuấn Kiệt (đoàn viên chi đoàn ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận), Trịnh Công Sơn (Công an viên phụ trách ấp B, xã Tiên Thuận), Võ Văn Lâm (Ban công tác mặt trận ấp Long Thịnh, xã Long Khánh), Vương Văn Phong (thành viên Đội tuần tra ấp Cao Su, xã Long Giang) và Nguyễn Tấn Cường (thành viên Đội tuần tra ấp Long Hòa, xã Long Chữ). Tất cả đều là những người gặp khó khăn về nhà ở.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Bến Cầu bàn giao nhà cho anh Trịnh Công Sơn.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Đại tá Trần Kim Thẩm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Bến Cầu, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân tại lễ bàn giao nhà.

Tại lễ trao nhà, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã trao thêm mỗi hộ gia đình phần quà 1 triệu đồng.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho biết, trong nhiều năm qua, với sự đồng hành của các Nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong cả nước, trung bình mỗi năm Báo CAND xây dựng khoảng 20 căn nhà tình nghĩa và 50 căn nhà tình thương; số tiền từ thiện đem đến đồng bào nghèo bị thiên tai, lũ lụt, bị thương hoặc hy sinh trong quá trình phòng chống tội phạm khoảng 6-8 tỷ đồng...

“Trở về với mãnh đất truyền thống Cách mạng của huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi mang phần quà để hỗ trợ bà con nghèo xây nhà. Số tiền 30 triệu đồng/căn tuy không lớn nhưng đây là sự tri ân của lực lượng CAND nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu và đặc biệt là nhà hảo tâm – ông Thân Văn Rớt đối với mảnh đất từng có nhiều người đã anh dũng hy sinh, ngã xuống vì độc lập của dân tộc. Hy vọng rằng, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, chúng tôi sẽ quay trở lại mảnh đất này trong thời gian gần nhất…” – Thiếu tướng Phạm Văn Miên chia sẻ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ được trao nhà đã nói lời cảm ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Báo CAND cùng nhà hảo tâm. Các hộ nhận được nhà hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, ra sức củng cố tình làng nghĩa xóm, tích cực giúp đỡ và cùng với lực lượng CAND đảm bảo ANTT địa phương.

Thái Bình
.
.
.