Báo CAND thăm hỏi gia đình Công an viên hy sinh khi thi hành công vụ

Thứ Sáu, 04/07/2014, 09:36
Ngay sau khi nhận tin đồng chí Nguyễn Văn Tý, Công an viên xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hy sinh khi chống đua xe đêm World Cup, Báo CAND quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Tý 2 triệu đồng từ số tiền do Công ty Motorola Solutions tài trợ dành cho các cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương và hy sinh khi làm nhiệm vụ...

Chiều 3/7, lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Hải Hậu và đại diện lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu đã thay mặt Báo CAND và đơn vị tài trợ đến thăm hỏi, động viên và trao 2 triệu đồng cho gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tý. Đồng chí Nguyễn Văn Tý sinh năm 1960 và đã có 20 năm công tác tại Công an xã Hải Phúc. Là người có năng lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Tý đã được tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đêm 30/6, đồng chí Nguyễn Văn Tý (Công an viên xã Hải Phúc) cùng tổ công tác của Công an huyện Hải Hậu tổ chức tuần tra trên quốc lộ 37B tại khu vực cầu Hà Lạn để phòng chống tội phạm, đua xe lạng lách đánh võng. Khoảng 23h30, tổ tuần tra phát hiện 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên 2 xe máy với tốc độ cao, lạng lách trên đường. Tổ tuần tra dùng đèn pin và gậy chỉ huy giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng 2 xe máy không chấp hành hiệu lệnh, cố tình điều khiển xe đâm trực diện vào đồng chí Nguyễn Văn Tý, kéo đồng chí Tý trượt trên mặt đường hơn 10m rồi đập đầu vào thành bê tông cầu Hà Lạn. Đồng chí Nguyễn Văn Tý bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh vào rạng sáng 1/7.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Vũ Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Hải Hậu động viên gia đình đồng chí Tý sớm vượt qua đau thương, mất mát, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tý đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên, hỗ trợ về vật chất của các ban ngành, đoàn thể, của đồng chí, đồng đội, trong đó có Báo CAND và Công ty Motorola Solutions.

* Cùng ngày, đại diện Báo Công an nhân dân đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung úy Lê Minh Hoàng, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Thuận Châu, Sơn La.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, đêm 28/6, Tổ CSGT Công an huyện Thuận Châu gồm 4 đồng chí làm nhiệm vụ TTKS giao thông tại Km 328 thuộc địa phận xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu thì phát hiện xe môtô BKS 26B1- 065.53 chở 4 người đều không đội mũ bảo hiểm do Lò Văn Dinh điều khiển. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Dinh không chấp hành và quay đầu xe bỏ chạy. Đi được khoảng 100m thì gặp chốt kiểm tra số 2, dù được CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng Lò Văn Dinh không chấp hành, liều lĩnh  tăng ga đâm thẳng vào đồng chí Lê Minh Hoàng làm đồng chí Hoàng bị thương, gẫy chân phải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thuận Châu vừa tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ; vừa cử cán bộ cùng gia đình đưa đồng chí Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Do vết thương nặng, bệnh viện tỉnh đã chuyển đồng chí Hoàng đến Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội để cấp cứu và điều trị.

Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận, Phó trưởng Ban PL-BĐ Báo CAND đã trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng cho đồng chí Lê Minh Hùng. Đây là số tiền do Công ty Motorola Solutions tài trợ dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ

Anh Hiếu - Bích Mận
.
.
.