BÌnh Thuận: Nhiều hộ dân tình nguyện hiến đất xây nhà cho người nghèo

Thứ Tư, 07/12/2005, 08:12
Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhân dân huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã quyên góp, ủng hộ sức người, sức của chung tay xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo.

Đặc biệt, có 30 hộ đã tình nguyện hiến đất xây dựng nhà ở với hàng ngàn m2, trong đó, người hiến ít nhất là 100m2 và nhiều nhất là 1.000m2. Chỉ riêng xã Đức Bình, đã có tới 16 hộ tình nguyện hiến đất, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Điển hình như anh Mang Lý, xã Đức Bình đã hiến 200m2 đất cho huyện. Anh cho biết: "Dù gia đình cũng có nhiều khó khăn, bán đi 200m2 đất sẽ có thêm tiền để đầu tư sản xuất, trả nợ và lo cho con cái. Nhưng bà con xóm giềng còn khó khăn hơn mình, không có đất để làm nhà nên mình chỉ cho thôi, không bán". Anh Mang Đức, xã Đức Bình cũng bày tỏ đồng cảm của mình: "Bà con trong thôn nghèo lắm, lấy đâu tiền mua đất để làm nhà. Mình có nhà rồi, dư đất nên tình nguyện hiến 1.000m2 để bà con làm nhà ở. Còn gia đình mình thì cố gắng làm việc khác để có cái ăn"

Kim Cúc
.
.
.