300 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do nứt, trượt đất

Thứ Sáu, 19/09/2014, 16:09
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa trích từ nguồn quỹ cứu trợ 300 triệu đồng để hỗ trợ 45 gia đình tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự cố nứt, trượt đất gây ra.

Trong 45 gia đình thuộc vùng bị ảnh hưởng nứt, trượt đất tại xã Tân Nghĩa, hộ được hỗ trợ thấp nhất là 1,3 triệu đồng, cao nhất là 25 triệu đồng. Số tiền trên mặc dù không nhiều so với những thiệt hại mà thiên nhiên gây ra cho người dân địa phương nhưng đã góp phần quan trọng để người dân trong vùng bị ảnh hưởng từng bước khắc phục khó khăn, yên tâm sản xuất.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2014 vừa qua, tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh đã xảy ra tình trạng mặt đất nứt, trượt sâu tới cả mét, gây ảnh hưởng xấu tới trên 50ha cà phê, làm hư hỏng nhiều cơ sở vật chất, hệ thống giao thông tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Nứt, trượt đất tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Ảnh: Kim Ngân.

Tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, nơi tiếp giáp với xã Tân Nghĩa hiện cũng đang xảy ra tình trạng trượt, nứt đất, gây xáo trộn cuộc sống sinh hoạt cho hàng chục người dân. Tại đây, có những vết nứt kéo dài tới 2km, đem theo một khối lượng đất bùn khổng lồ đổ ập lên những vựa cà phê, ngô, cây tre nứa… chôn vùi mọi thứ xuống dưới lòng đất. Nhiều đoạn vết nứt, trượt đất rộng từ 2 đến 5m.

Ông Nguyễn Đức Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc xác định nguyên nhân xảy ra tình trạng nứt, trượt đất trên.

Vùng nứt, trượt đất tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh và xã Liên Hà, huyện Lâm Hà đều nằm kề hồ thủy điện Đồng Nai 2. Hồ thủy điện này chính thức tích nước lần đầu vào tháng 10/2013

Kim Ngân
.
.
.