Công an Bắc Kạn: Hỗ trợ 2 gia đình bị hỏa hoạn ngày giáp Tết

Thứ Sáu, 13/02/2015, 12:10
Cùng nhà tài trợ là Doanh nghiệp Huy Hoàng Chợ Đồn và Công an huyện Ngân Sơn, Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ gia đình anh Quế (Công an viên thôn Khuổi Đăm) và gia đình anh Triệu Văn Hoàng để ổn định cuộc sống, đón Tết.
Vào những ngày giáp tết này, họa hoạn ập đến nhà của 2 đình khó khăn của tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 9/2, nhà cửa và tài sản (trị giá khoảng 100 triệu đồng) của gia đình anh Triệu Văn Hoàng ở thôn Tổng Chảo, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể bị lửa thiêu trụi.

Người dân trong thôn tận dụng những chiếc cột nhà còn sót lại để dựng lán tạm cho gia đình anh Hoàng tá túc qua Tết.

Còn tại tại thôn Khuổi Đăm, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn do sơ xuất trong đun cám lợn, nhà của anh Hoàng Văn Quế là Công an viên cũng bị bén lửa, ngọn lửa thiêu rụi căn nhà, 1 xe máy, 1 máy xay sát, 1,5 tấn thóc, 0,8 tấn ngô và nhiều quần áo, chăn màn, vật dụng sinh hoạt khác. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng chí Dương Văn Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn tặng quà hỗ trợ gia đình anh Triệu Văn Hoàng.

Để chia sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả hỏa hoạn, giúp đỡ 2 gia đình đón Tết, Công an tỉnh Bắc Kạn đã trích quỹ hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng 2 triệu đồng, 3 chiếc chăn ấm, 1 thùng quà tết và 50kg gạo.

Nhà của anh Hoàng Văn Quế nay chỉ còn là đống tro vụn.

Cùng nhà tài trợ là Doanh nghiệp Huy Hoàng Chợ Đồn và Công an huyện Ngân Sơn, Công an tỉnh hỗ trợ gia đình anh Quế 11 triệu đồng, 2 chăn ấm, 1 thùng quà tết, 2 thùng quần áo, 50kg gạo và nhiều vận dụng sinh hoạt thiết yếu khác.
Lãnh đạo xã Thượng Quan tặng chăn ấm cho gia đình anh Quế.
Đồng chí Đinh Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Quế, Công an viên thôn Khuổi Đăm bị cháy.
Thế Anh
.
.
.