Xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về An ninh Quốc gia

Thứ Tư, 05/01/2022, 17:36

Cục Truyền thông CAND chủ động và phát huy vai trò định hướng dư luận, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về An ninh Quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Mai Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì Hội nghị.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ; Thiếu tướng Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; Đại tá Phạm Thị Nhàn, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND.

Trình bày tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nêu rõ: Thời gian qua, đơn vị đã tập trung sản xuất, đăng tải hàng nghìn tin, bài tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026)... trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo CAND, Truyền hình CAND, Phát thanh CAND. Nhà Xuất bản CAND đã xuất bản nhiều đầu sách về xây dựng Đảng, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Truyền thông CAND.
Đồng thời, đăng tải hàng chục nghìn chương trình, bài viết tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; các sự kiện, hội nghị quốc tế; các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm; các phương án, giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT)….
Biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND, lan tỏa hình ảnh đẹp CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về An ninh Quốc gia -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể.
Bám sát những vấn đề thời sự “nóng”, tăng cường sản xuất, đăng tải, phát sóng 592 tác phẩm (tăng 146 tác phẩm so với năm 2020) và xuất bản một số đầu sách về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời định hướng dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực về lực lượng CAND.
Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ Thi đua của Bộ Công tặng các tập thể.

Chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an đồng ý chủ trương phối hợp với các đơn vị Báo chí, Truyền thông ngoài lực lượng tăng cường tuyên truyền hình ảnh, hoạt động của lực lượng CAND; tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; chuyển đổi số trong CAND; các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT.

Xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về An ninh Quốc gia -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, xã hội từ thiện, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chế độ thông tin báo cáo…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2021, Báo CAND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ Công an và 8 giải thưởng về Báo chí; Truyền hình CAND được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, 3 Huy chương và Giải Báo chí Quốc gia; Nhà Xuất bản CAND được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua xuất sắc và 2 Bằng khen của Bộ Công an; Điện ảnh CAND được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, đoạt 2 Huy chương tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40…

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Trung tướng Mai Văn Hà phát biểu tại Hội nghị. 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Đặng Lan Dung, Đại tá Nguyễn Hữu Phúc, nguyên Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và  Đại tá Nguyễn Văn Thu, nguyên Giám đốc Điện ảnh CAND.
Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Trung tướng Mai Văn Hà trao Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo CAND, Truyền hình CAND và Ban Quay phim Đạo diễn Truyền hình CAND.

Đồng chí Thứ trưởng cũng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Ban Thư ký Biên tập Truyền hình CAND và Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, Trung tướng Mai Văn Hà đã trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 13 tập thể và các Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Trung tướng Mai Văn Hà trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Cục Truyền thông CAND đã đạt được; đồng thời, nhấn mạnh một số công tác trọng tâm của đơn vị năm 2022.

 Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Cục Truyền thông CAND tập trung thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; tìm cho ra giải pháp mang tính “đột phá, khơi thông”, nhằm nâng cao chất lượng công tác; góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại Hội nghị.

Nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ Báo chí Việt Nam nói chung và Báo chí, Xuất bản trong CAND nói riêng, đơn vị cần chủ động và phát huy hơn nữa vai trò định hướng dư luận, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về An ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Chú ý tăng thời lượng một cách hợp lý; tăng chất lượng tin, bài, phóng sự đảm bảo nhanh, chính xác và kịp thời; đa dạng hóa về hình thức, phong phú về nội dung, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, hấp dẫn, thu hút được đông đảo khán giả quan tâm, theo dõi. 
Tuyên truyền tích cực để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin chính thống để phản bác lại thông tin trái chiều, xấu độc; tất cả vì Nhân dân phục vụ.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số báo chí; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông trên Internet; tập trung xây dựng Báo CAND là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đầu tư phát triển Báo Điện tử CAND.  Nâng cấp Hệ thống phát hành sách điện tử Nhà Xuất bản CAND; thực hiện hiệu quả dự án “Đầu tư tăng cường năng lực sản xuất chương trình phát sóng của Kênh ANTV giai đoạn 2021 - 2024”.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài lực lượng CAND và Công an đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh chuyển tải nội dung chính của Báo CAND, Kênh ANTV, Phát thanh CAND bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau lên mạng Internet, góp phần phản ánh sinh động cuộc đấu tranh bảo đảm ANTT, hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Đại tá Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND điều hành phần tham luận tại Hội nghị.
Đội ngũ những người làm báo CAND cần tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức, lễ tiết tác phong, năng lực sở trường… xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công cuộc bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống cái xấu và bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ.

Phóng viên, biên tập viên Cục Truyền thông CAND phải luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu, trung thực, khách quan, không vụ lợi, bảo vệ công lý và lẽ phải, trách nhiệm với xã hội, vượt qua mọi cám dỗ, có đủ dũng khí; luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết, với phương châm “dấn thân, cống hiến, miệt mài, sáng tạo, chủ động, tích cực, nỗ lực từng ngày”.

 Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, năng lực chuyên môn; làm chủ kỹ thuật, phương tiện, chuyển tải thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, tin cậy, mới mẻ, hấp dẫn.

Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cục Truyền thông CAND thực sự đoàn kết, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Cục Truyền thông CAND theo Đề án của Bộ Công an về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dưới sự điều hành của Đại tá Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, đại diện các đơn vị trực thuộc đã tham luận, phát biểu làm rõ nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Cục Truyền thông CAND xây dựng giải pháp mang tính
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Mai Văn Hà đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 77; phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Vũ Linh - Nguyễn Thắng
.
.