Xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND

Thứ Năm, 30/12/2021, 18:13

Cục Hồ sơ nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển đơn vị hồ sơ nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND; chuyển công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ thành công tác quản lý thông tin nghiệp vụ.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ chủ trì hội nghị.

Xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi nghe Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác hồ sơ nghiệp vụ, tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022.

Theo đó, năm 2021, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục được kiện toàn, phát triển theo hướng chính quy, hiện đại. Công tác hồ sơ ngày càng đi vào nề nếp, khoa học, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả hướng tới mục tiêu xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ thực sự trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND. Đơn vị đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng về giao chỉ tiêu công tác năm 2021, Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ.

Xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể Phòng 8, Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Nổi bật là hoàn thành tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ; tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, tổ chức thành công Hội nghị giao ban trực tuyến công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND; hoàn thành công tác tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phục vụ công tác truy bắt đối tượng truy nã…

Đặc biệt, tập trung thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá về rà soát, củng cố, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, tạo tiền đề để tổ chức triển khai thực hiện dự án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ứng dụng công nghệ sinh trắc học, kết nối đồng bộ thông tin phục vụ công tác của lực lượng CAND” được lãnh đạo Bộ giao.

Xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận tặng các tập thể, cá nhân.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Cục Hồ sơ nghiệp vụ được nhận Cờ Thi đua của Bộ Công an, 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 5 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen của Bộ Công an và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận tặng các tập thể, cá nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã đạt được trong năm 2021; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, trước những thời cơ, thách thức đang đặt ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần quán triệt, nghiên cứu kỹ, tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác của từng cá nhân, đơn vị và triển khai nghiêm túc.

Xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND -0
Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến trao Giấy khen tặng các tập thể xuất sắc.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ, đưa công tác hồ sơ đi vào nề nếp, khoa học, phát huy giá trị, hiệu quả phục vụ công tác nghiệp vụ.

Có lộ trình tổng thể và xác định trọng tâm đột phá để đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, hệ thống hóa một số mặt trong công tác hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với phân cấp, phân quyền…

Qua đó, phấn đấu chuyển đơn vị hồ sơ nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND; chuyển công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ thành công tác quản lý thông tin nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật… nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vũ Linh
.
.