Việt Nam và Thụy Sĩ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 02/08/2022, 16:59

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ hi vọng, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Thụy Sĩ tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin trong  lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng...

Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, chiều 2/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, qua đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam - Thụy Sĩ nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Thụy Sĩ nói riêng.

Việt Nam và Thụy Sĩ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Ivo Sieber tại buổi tiếp.
Chúc mừng Quốc khánh Liên bang Thụy Sỹ lần thứ 731 (1/8/1291 - 1/8/2022), Bộ trưởng Tô Lâm đã điểm qua nét đẹp trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ. Theo đó, trong 51 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao lưu Nhân dân và đã được tiến triển toàn diện, tạo nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, kết quả hợp tác giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai bên và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) với mục tiêu bảo vệ an toàn cho công dân mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng, thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực ANTT; tích cực trao đổi đoàn các cấp nhằm thiết lập và mở rộng các hoạt động hợp tác giữa hai nước; cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực điều tra tội phạm quốc tế và trao đổi thông tin tội phạm, khủng bố; hỗ trợ các chương trình đào tạo năng lực cho cán bộ Công an Việt Nam trong chuyên ngành công nghệ cao; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin trong  lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng...

Việt Nam và Thụy Sĩ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Đại sứ Ivo Sieber.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Ivo Sieber bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Thụy Sĩ - Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa  các cơ quan thực thi pháp luật của Thụy Sĩ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo TTATXH, phòng, chống các loại tội phạm.

Ngài Đại sứ khẳng định, với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân, sau khi về nước, dù ở bất cứ  cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn, trong đó có lĩnh vực đảm bảo ANTT...

Khổng Hà
.
.