Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người

Thứ Tư, 06/12/2023, 16:29

Hai bên thống nhất sẽ phối hợp ký kết các văn bản hợp tác, cụ thể như thúc đẩy ký kết, đàm phán Hiệp định song phương về phòng, chống mua bán người. Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng phòng, chống tội phạm mua bán người; hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực này.

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với bà Rina P. Soemarno, Thứ trưởng Điều phối Chính sách ngoại giao, Bộ Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh nước Cộng hòa Indonesia.

Cùng dự có ngài Rudolf Albert Rodja, Thứ trưởng trật tự công và điều phối an ninh nước Cộng hòa Indonesia.

Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chào mừng bà Rina P. Soemarno cùng Đoàn đại biểu Indonesia tới thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Chào mừng bà Rina P. Soemarno cùng Đoàn đại biểu Indonesia tới thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Indonesia đã và đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả cả trên bình diện song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Trên cơ sở đó, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Indonesia không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. “Điều đó được thể hiện sinh động thông qua hợp tác trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó bao gồm tội phạm mua bán người”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người -0
Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, tội phạm mua bán người đã trở thành vấn đề toàn cầu, một trong những thách thức an ninh phi truyền thống của tất cả các quốc gia. Do đó, hợp tác quốc tế và hợp tác khu vực về phòng, chống mua bán người là nhu cầu thiết yếu.

Tại buổi làm việc, sau khi chia sẻ, trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; hợp tác quốc tế và khu vực về phòng, chống mua bán người, hai bên thống nhất sẽ phối hợp ký kết các văn bản hợp tác, cụ thể như thúc đẩy ký kết, đàm phán Hiệp định song phương về phòng, chống mua bán người.

Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm bà Rina P. Soemarno.
Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người -1
Bà Rina P. Soemarno tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện luật pháp quốc gia nhằm tương thích khuôn khổ pháp lý của ASEAN về phòng, chống mua bán người như Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biêt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP). Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng phòng, chống tội phạm mua bán người; hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đến Giáo sư Mohammad Mahfud Mahmodin, Bộ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh nước Cộng hòa Indonesia.

Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, bà Rina P. Soemarno và ngài Rudolf Albert Rodja cùng các đại biểu.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian làm việc với đoàn công tác, Thứ trưởng Rina P. Soemarno khẳng định, phía Indonesia luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Công an Việt Nam để giải quyết triệt để nạn buôn bán người. Bà cho biết, Bộ Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh nước Cộng hòa Indonesia nói riêng, các cơ quan chức năng Indonesia nói chung mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bà Rina Soemarno chúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam- Indonesia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Indonesia sẽ ngày càng củng cố và phát triển, qua đó đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu, rộng trong giai đoạn tiếp theo, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh, thịnh vượng của nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.