Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an

Thứ Hai, 08/01/2024, 13:10

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ xúc động trước sự hy sinh của các hộ dân, doanh nghiệp trong diện di dời để thi công Dự án Trụ sở Bộ Công an, khẳng định lực lượng CAND rất biết ơn nhân dân, xin hứa sẽ làm tốt hơn các mặt công tác của mình, xây dựng xã hội bình yên, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống và niềm hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 8/1, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía TP Hà Nội có đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc UBND TP Hà Nội, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh và đại diện một số hộ dân trong diện có đất bị thu hồi...

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu được Chính phủ Liên Xô viện trợ xây dựng từ năm 1976, sau gần 50 năm sử dụng, qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn và không đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu của Bộ Công an. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực số 44 Yết Kiêu là vị trí đất an ninh, đồng thời, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu được xây dựng mới sẽ là nơi làm việc của lãnh đạo Bộ Công an và một số đơn vị Tham mưu chủ chốt, trọng yếu, là trung tâm chỉ huy cao nhất của Bộ Công an, giữ vai trò chỉ đạo, điều hành toàn diện, mọi mặt công tác Công an, là biểu tượng sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -1
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an tặng 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công trình sẽ được xây dựng với phương án kiến trúc rất hiện đại, lấy ý tưởng từ hình tượng Huy hiệu CAND Việt Nam, với kiến trúc mặt đứng và tổng thể công trình là khối hình trụ uy nghiêm, thể hiện và biểu trưng cho sức mạnh, quyền uy, công lý sáng ngời của lực lượng CAND. Chủ trương đầu tư Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 5.600m2, gồm 114 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành uỷ, UBND TP Hà Nội xác định việc thu hồi đất cho dự án là nhiệm vụ khó khăn, cần sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân ủng hộ, chấp hành chủ trương đúng đắn của Chính phủ, của Bộ Công an. Các lực lượng đã tăng cường, kiên trì tuyên truyền, giải thích, đối thoại, cung cấp thông tin, tài liệu để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, mục tiêu thực hiện dự án vì "mục đích an ninh quốc gia" và đặt nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân lên trên hết, trước hết.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -1
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 14 tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Trụ sở Bộ Công an.

Với cách làm khoa học, bài bản, vận dụng tối đa các quy định có lợi nhất cho người dân, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc hết sức trách nhiệm, tận tâm, tận lực, không quản ngày đêm của lãnh đạo TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp, Công an TP Hà Nội và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, sau gần 6 tháng, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra, 100% người dân đồng thuận, ủng hộ, tự nguyện chấp hành di dời, bàn giao để giải phóng mặt bằng.

"Có thể khẳng định, chưa có dự án đền bù, giải phóng mặt bằng nào trên địa bàn có quy mô tương tự đã xuất sắc hoàn thành trước thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo thu hồi đất như Dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, cho thấy rằng, với quyết tâm chính trị rất cao, trách nhiệm rất lớn, chúng ta đã thấy hình thành một hình mẫu ban đầu của một công trình tầm vóc lịch sử và mang sứ mệnh mở đường, phát triển" - Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Trụ sở Bộ Công an.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là những phần thưởng xứng đáng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ của lãnh đạo TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp của TP Hà Nội, các đơn vị của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

"Bộ Công an rất xúc động trước sự hy sinh của các hộ dân, doanh nghiệp, các cửa hàng ở khu vực này đã ủng hộ lực lượng Công an, xúc động trước tinh thần trách nhiệm của nhân dân trước sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bởi thế, chúng tôi tổ chức sớm hội nghị này để tri ân nhân dân, đồng bào, đây là sự động viên, cổ vũ rất lớn đối với lực lượng CAND, là sự hy sinh rất lớn của người dân nơi đây. Chúng tôi cũng chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp, nhiều gia đình đang làm ăn yên ổn, nhiều tầng lớp nhân dân ở đây có kỷ niệm gắn bó nhiều năm với những khu phố của mình, thậm chí nhiều người sinh ra, lớn lên, trưởng thành nơi này, giờ phải di dời. Bà con cũng dành cho nhau những tình cảm trong khối phố, giờ phải chia tay nhau ra nơi ở mới..." - Bộ trưởng Tô Lâm xúc động tri ân và mong muốn bà con đến nơi ở mới khang trang, rộng rãi và đẹp hơn, cuộc sống đầm ấm, vui vẻ và làm ăn phát đạt hơn...

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND rất biết ơn nhân dân, xin hứa sẽ làm tốt hơn các mặt công tác của mình, xây dựng xã hội bình yên, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống và niềm hạnh phúc của nhân dân.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại trình bày báo cáo tại hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ mà các đơn vị chức năng của Bộ Công an và TP Hà Nội cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an trân trọng cảm ơn Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội, các sở, ban, ngành liên quan, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh; trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của cá nhân đồng chí Bí thư Thành uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND TP, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kinh phí, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

"Và đặc biệt, cảm ơn đồng bào, nhân dân Thủ đô với nghĩa cử đùm bọc, yêu thương, chăm lo cho lực lượng CAND trong thời gian vừa qua, nhất là trong việc thực hiện các công trình trọng điểm của Bộ Công an trên địa bàn Thủ đô. Qua đó đã khẳng định chân lý "khi nhân dân giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn", đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh thêm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an tặng 12 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 14 tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Trụ sở Bộ Công an. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Trụ sở Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu là dự án đã được xác định trong quy hoạch đất quốc phòng - an ninh, đã được xác định trong hệ thống quy hoạch đô thị, trong hệ thống quy hoạch xây dựng chung của Thủ đô. Chủ trương đất quốc phòng - an ninh và chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định, đây là dự án quan trọng, bí mật của ngành Công an, đồng thời là dự án quan trọng, trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt hơn khi dự án nằm trong khu vực nội đô lịch sử - nơi mà công tác giải phóng mặt bằng cực kỳ khó khăn...

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, nhờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Thường trực Thành uỷ, UBND TP Hà Nội, UBND TP đã lập tổ công tác đặc biệt, giao nhiệm vụ triển khai và hoàn thành sớm so với tiến độ. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Dương Đức Tuấn chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, truyền động lực để triển khai, hoàn thành một dự án quan trọng, đồng thời, TP Hà Nội cam kết tiếp tục tập trung, phối hợp ở mức độ cao nhất để triển khai đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Công an thành công, tốt đẹp trong thời gian tới đây...

Theo đồng chí Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, công tác giải phóng mặt bằng triển khai Dự án Trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu quy mô lớn, phải thu hồi 0,6 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với đa số ở vị trí mặt đường nằm trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, là quận lõi của khu vực nội đô lịch sử. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Quận uỷ, UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đặt ra mục tiêu trong vòng 6 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023) phải hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ 59 hộ dân với tổng diện tích khu đất 1.941,9m2. Đây là một trong những dự án để lại nhiều kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn quận - đó là sự ủng hộ, đồng thuận của người dân.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cần phải thực hiện trên diện tích khoảng 3.677,30m2, là đất của 3 tổ chức và 54 hộ gia đình tại phường Nguyễn Du. Xác định đây là dự án đầu tư công, dự án trọng điểm phục vụ an ninh - quốc phòng, với quyết tâm chính trị cao, Quận uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hệ thống chính trị từ quận đến phường đã không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, trên cơ sở gần dân, trọng dân, vì lợi ích của dân và mang lại kết quả. 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã đồng thuận và bàn giao mặt bằng trong ngày 25/12/2023.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt những hộ dân trong diện phải di dời phát biểu tại hội nghị, ông Chu Văn Chúc cho biết: "Tôi vô cùng cảm động và vinh dự được nhận phần thưởng cao quý: Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" - vinh dự này thuộc về toàn thể cư dân đã sinh sống tại 151 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã vượt qua những vướng mắc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu trước tiến độ 10 ngày theo yêu cầu".

Ông cho rằng, có được kết quả trên là do sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội, đã đưa ra chính sách hợp lý, hợp tình nên đảm bảo được sự hài hoà giữa lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của cư dân trong phạm vi dự án. "Chỉ trong thời gian rất ngắn, chúng tôi được nhận bàn giao mặt bằng tại Khu tái định cư Mai Lâm, huyện Đông Anh, giá đất đã tăng lên. Với vị trí thuận lợi và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chúng tôi tin rằng, giá đất khu này còn tiếp tục tăng thêm, góp phần quan trọng cho cư dân chúng tôi ổn định cuộc sống tại nơi ở mới", ông chia sẻ và gửi lời chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội và các sở, ngành, quận Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam đã tạo điều kiện để các hộ dân như ông có dịp được đóng góp một phần vào dự án bảo đảm an ninh quốc gia.

Tri ân nghĩa cử đùm bọc, yêu thương của nhân dân để thực hiện công trình Trụ sở Bộ Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm giới thiệu với các đại biểu và các hộ dân mô hình Trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu bên lề hội nghị.

Còn ông Ngô Văn Chương, cư dân ở 151 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm cho hay, là một người lính từng chiến đấu trong chiến trường, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Tổ quốc, sau khi nhận thông báo thu hồi đất của Bộ Công an, gia đình ông nhất trí ngay với chủ trương này.

"Tôi là người đầu tiên cùng với ông Chúc sẵn sàng bàn giao ngay đất cho dự án, đồng thời vận động thêm 4 hộ dân cùng thực hiện. Chúng tôi rất hài lòng, bởi Bộ Công an rất quan tâm mức sống, thu nhập, làm sao người dân ổn định cuộc sống nhanh nhất. Chẳng hạn, căn hộ chung cư gia đình tôi đang ở giỏi lắm chỉ bán được hơn 1 tỷ đồng, nhưng Nhà nước đền bù cho chúng tôi gần 4 tỷ đồng, giá trị hơn nhiều. Chúng tôi vẫn có đất, vẫn có tiền xây dựng cuộc sống mới, mà đất đền bù giá trị hơn nhiều so với khu chung cư cũ, giúp chúng tôi ổn định hơn, làm kinh tế được, xây dựng đẹp hơn theo ý muốn của mình" - ông dẫn chứng và trân trọng gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an, bởi lẽ, vì dự án trọng điểm, người dân đã hy sinh tình cảm, sự gắn bó lâu đời với nơi ở cũ, song việc hy sinh đó cũng là trách nhiệm của mỗi người dân để làm cho bộ mặt của Thủ đô ngày càng đẹp hơn, an ninh, an toàn hơn...

Quỳnh Vinh
.
.