Tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác cảnh vệ

Thứ Ba, 02/01/2024, 12:27

Trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Sáng 2/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì hội nghị.

Là đơn vị nòng cốt, trực tiếp tiến hành công tác cảnh vệ, trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình; tích cực tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an trong việc xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, phương án bảo vệ và nhiều văn bản quan trọng về công tác nghiệp vụ.

Tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác cảnh vệ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Trung đoàn 600.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở các địa bàn trong nước và nước ngoài, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; đảm bảo an ninh, an toàn nhiều đoàn khách cấp cao quốc tế, đóng góp vào thành công công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm 2023.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu, CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu bảo vệ; tổ chức kiểm tra an ninh hàng trăm nghìn lượt người, phương tiện, đồ vật, thiết bị, vật tự vào khu vực Trung ương, Chính phủ và Quốc hội; kiểm nghiệm hàng nghìn mẫu thực phẩm, đồ uống phục vụ đối tượng cảnh vệ.

Đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phục vụ công tác cảnh vệ. Triển khai hiệu quả mô hình dân vận khéo “Tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT khu vực, mục tiêu bảo vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại địa bàn phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội”, được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp tục được đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng huấn luyện thường xuyên, huấn luyện chuyên sâu một số nội dung nghiệp vụ cảnh vệ, giúp CBCS xử lý tốt những tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn công tác và chiến đấu; đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao và các hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ trong toàn Bộ Tư lệnh.

Trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác cảnh vệ; tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác kiểm nghiệm và kiểm tra an ninh; công tác thông tin, cơ yếu và Trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cảnh vệ…

Tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác cảnh vệ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 4 tập thể và 2 cá nhân.

Với những thành tích đã đạt được, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 9 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 2 tập thể; Bộ Công an tặng Bằng khen 22 tập thể, 89 cá nhân… Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà CBCS cảnh vệ đã đạt được trong năm 2023. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tập trung đạt được mục tiêu của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án thành phần về xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác cảnh vệ -0
Tư lệnh Trần Hải Quân trao Giấy chứng nhận của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Siết chặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh vệ; tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản ở tất cả các địa bàn để chủ động phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình có liên quan đến công tác cảnh vệ. Chú trọng xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp để kịp thời nắm bắt thông tin, làm tròn nhiệm vụ cảnh vệ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải thường xuyên, liên tục thực hiện 3 công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập; đặt ra những điều kiện diễn tập trong môi trường khắc nghiệt để đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cảnh vệ. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong tập thể Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp…

Tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác cảnh vệ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Trung đoàn 600; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 cá nhân và 4 tập thể. Tư lệnh Trần Hải Quân trao Giấy chứng nhận của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2023.

Khổng Hà
.
.