Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh

Thứ Ba, 26/09/2023, 13:46

Sáng 26/9, Bộ Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 630) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại thôn 10, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Nhật Tân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao chìa khóa tượng trưng và tặng quà cho gia đình ông Đoàn Khắc Chương tại lễ khánh thành, bàn giao nhà.

Tại thôn 10 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Đoàn công tác của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 630 đã thực hiện nghi lễ khánh thành, bàn giao nhà cho hộ gia đình ông Đoàn Khắc Chương và chị Phạm Thị Hằng. Đây là 2 trong số 97 hộ nghèo, khó khăn của huyện Hương Khê nói riêng và 1.000 hộ nghèo của tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ nhà ở từ nguồn kinh phí vận động, hỗ trợ của Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -0
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho gia đình tại lễ khánh thành, bàn giao nhà.

Theo đó, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do Bộ Công an vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí với số tiền 50 triệu đồng/nhà, theo hình thức hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Trên cơ sở 3 căn nhà mẫu được thiết kế và xây dựng tại huyện Hương Sơn, Ban chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất phê duyệt mẫu nhà xây dựng theo mô hình lắp ghép kết hợp xây gạch, tổng kinh phí xây dựng dự toán là hơn 87,2 triệu đồng mỗi căn. Trong đó, Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà (kinh phí này do Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank tài trợ với tổng kinh phí 50 tỷ đồng). UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trích từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh 20 triệu đồng/nhà và các huyện, thành phố, thị xã huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí hơn 17,2 triệu đồng/nhà.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -0
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho ông Đoàn Khắc Chương.

Sau 3 tháng triển khai, chương trình xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở từ  vận động tài trợ của Bộ Công an và các nguồn hỗ trợ khác tại Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Mặc dù quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần thay đổi thiết kế so với thiết kế mẫu để phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù thời tiết, khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh, song các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo tháo gỡ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -0
Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh, các nhà tài trợ và địa phương thực hiện nghi lễ khánh thành, bàn giao nhà cho người dân được thụ hưởng.

Qua đó, đã huy động tối đa nguồn lực, từ quỹ cứu trợ tỉnh, qũy vì người nghèo, đến vận động sự đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng của cộng đồng dân cư để hỗ trợ thêm gần 40 triệu đồng/căn nhà. Đến nay, đã có hơn 600 căn nhà được khánh thành, trao tặng đợt 1 tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Giai đoạn 2, phấn đấu sẽ có thêm 400 căn nhà hoàn thành trong năm 2023.  

Điểm mới trong thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà từ nguồn vận động tài trợ của Bộ Công an và nguồn hỗ trợ khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đó là Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình của tỉnh đã quyết liệt, bài bản, mạnh dạn đề xuất nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -0
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh trao chìa khóa biểu trưng cùng quà của nhà tài trợ cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo 630 Hà Tĩnh đã mạnh dạn đề xuất thay đổi thiết kế ban đầu với sự kết hợp giữa xây gạch và nhà lắp ghép, để phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù thời tiết, khí hậu của tỉnh địa phương. Xuất phát từ thực tế, Hà Tĩnh là tỉnh thường xuyên hứng chịu các đợt bão, lũ nên đã thay đổi thiết kế để tạo sự chắc chắn hơn, khang trang hơn, tăng diện tích sử dụng cũng như phù hợp với phong tục, tập quán của người dân.

Đồng thời huy động nhiều nguồn lực, từ quỹ cứu trợ tỉnh, qũy vì người nghèo đến sự đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng của cộng đồng dân cư để hỗ trợ thêm gần 40 triệu đồng/căn nhà, nâng tổng giá trị mỗi căn gần 90 triệu đồng.   

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -1
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh được Bộ Công an biểu dương.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội”. Chủ trương xuyên suốt của Bộ trưởng Bộ Công an cũng như Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiều năm qua là sẽ chung tay, đồng lòng cùng với Nhà nước, nhân dân và các nhà tài trợ, chung sức để làm sao giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở những vùng khó khăn, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Với truyền thống, đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để bà con có cuộc sống tươi đẹp hơn, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho bà con nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn. Qua đó, để làm sao bà con luôn luôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và yên bình.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -1
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cám ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ; đồng thời, mong muốn ngôi nhà mới sẽ giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đặc biệt là CBCS thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an các huyện, các địa bàn thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa. Đồng chí Thứ trưởng cũng mong muốn, đối với các hộ gia đình sau khi có ngôi nhà mới kiên cố, sẽ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đóng góp vào công cuộc đảm bảo ANTT tại cơ sở, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh -0
Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, đối với các hộ gia đình sau khi có ngôi nhà mới kiên cố, sẽ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đóng góp vào công cuộc đảm bảo ANTT tại cơ sở, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, trên tinh thần nỗ lực, khẩn trương, vừa giữ vai trò tham mưu vừa cùng chung tay với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện, để hoàn thành 1.000 căn nhà trao tặng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Việc Bộ Công an hỗ trợ 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các nhà hảo tâm đối với tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh nói chung và các địa phương ở Hà Tĩnh nói riêng đã tập trung cao độ để triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân theo đúng quy định, hướng dẫn.

Đến thời điểm này, cùng với tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng gần 14.000 căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Bái Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Sóc Trăng.

Thiên Thảo
.
.