Thành tích của Đoàn Nghi lễ CAND góp phần tô thắm truyền thống lực lượng CAND

Thứ Sáu, 11/08/2023, 19:35

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đoàn Nghi lễ CAND (31/7/1998 – 31/7/2023) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cùng dự buổi lễ.

Đoàn Nghi lễ CAND tiền thân là Đại đội Danh dự và Đội nhạc lễ được sáp nhập, trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục Cảnh sát). Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Đoàn Nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ…

Thành tích của Đoàn Nghi lễ CAND góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và CBCS Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh CSCĐ trước buổi lễ.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, với sự nỗ lực, vượt lên khó khăn của toàn thể CBCS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ (trước đây) và Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đoàn Nghi lễ CAND từng bước trưởng thành, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng.

Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân Đoàn Nghi lễ CAND đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Bằng khen, Giấy khen và nhiều giải thưởng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng cho những chiến sĩ, nghệ sĩ. Năm 2018 Đoàn Nghi lễ CAND vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, năm 2023, Đoàn Nghi lễ CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của đơn vị và trao Huân chương cho Ban chỉ huy Đoàn Nghi lễ CAND.

Thành tích của Đoàn Nghi lễ CAND góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của các thế hệ CBCS Đoàn Nghi lễ CAND. Bộ trưởng khẳng định: Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS Đoàn Nghi lễ CAND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đơn vị giao phó...

Thành tích của Đoàn Nghi lễ CAND góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND -0
Đại tướng Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương tặng Đoàn Nghi lễ CAND.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đoàn nghi lễ CAND đã tích cực tham gia biểu diễn các kỳ Nhạc hội Cảnh sát Thế giới được tổ chức tại Việt Nam và các nước trên thế giới, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế, điển hình là tham gia Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022 do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

“Những thành tích xuất sắc của Đoàn nghi lễ CAND đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và truyền thống của Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng; củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng CAND và lực lượng CSCĐ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thành tích của Đoàn Nghi lễ CAND góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND -0
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Nghi lễ CAND cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định công tác nghi lễ CAND là một nội dung quan trọng, là bộ mặt của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế. Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao ý thức, trách nhiệm của CBCS Đoàn Nghi lễ CAND; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là yếu tố then chốt để xây dựng Đoàn Nghi lễ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tổ chức bộ máy tính, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cần đặc biệt quan tâm công tác cán bộ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác nghi lễ CAND; đổi mới công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho CBCS cũng như sức sáng tạo trong biểu diễn nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần nâng cao năng lực của CBCS, phát huy giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, đưa những hình ảnh đẹp của CBCS để nhân dân hiểu hơn, tin yêu hơn; đồng thời quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước, con người và lực lượng CAND Việt Nam trên trường quốc tế.

Thành tích của Đoàn Nghi lễ CAND góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ.

“Với truyền thống 25 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, mỗi CBCS Đoàn nghi lễ CAND cần không ngừng học tập, rèn luyện, kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ CAND cách mạng, góp phần vào thành công chung của lực lượng CAND, xây dựng thành công lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp thu nghiêm túc, triệt để ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu khẳng định, Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ và toàn thể CBCS sẽ tiếp tục đổi mới về nhận thức, bổ sung các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch; khắc phục mọi khó khăn, đồng sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện bằng được mục tiêu “Xây dựng lực lượng CSCĐ, trong đó có Đoàn Nghi lễ CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, xứng đáng với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hoa Nguyễn
.
.