Tăng cường phối hợp, không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 19/01/2024, 17:55

Chiều 19/1, tại Cục Hải quan TP Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị Phòng chống ma túy qua đường hàng không. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai Bộ Công an và Tài chính nhận định rằng, thời gian qua, tình hình ma túy rất phức tạp trên toàn cầu, nhất là sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Sự phức tạp diễn ra trên tất cả các tuyến; cả trong hoạt động buôn bán, vận chuyển lẫn tổ chức sử dụng; cả phương thức truyền thống cũng như trên không gian mạng, lĩnh vực chuyển phát nhanh… Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng internet với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi. Nhiều vụ việc chưa có tiền lệ với khối lượng tang vật thu giữ lớn chưa từng có. Đặc biệt, hoạt động hợp tác giữa các lực lượng trong nước cũng như giữa các nước ghi nhận nhiều hiệu quả rất tích cực.

Báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống ma túy qua đường hàng không (giai đoạn 2021 - 2023), Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội Dương Phú Đông cho biết, trước tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, Cục Hải quan TP Hà Nội đã xây dựng các chuyên án, thu thập thông tin, phân tích, lựa chọn đối tượng rủi ro để soi chiếu hàng hóa và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an liên tiếp phát hiện, đấu tranh bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh và đường bưu điện từ các nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Đức, Hà Lan… về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ số lượng lớn các loại ma tuý.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma tuý -0
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Thống kê của Cục Hải quan TP Hà Nội cho thấy, trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, Cục Hải quan TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 138 vụ (trong đó cơ quan Hải quan phát hiện qua soi chiếu và các biện pháp nghiệp vụ kiểm hóa 124 vụ; cơ quan Công an cung cấp thông tin 14 vụ); phối hợp bắt giữ 93 đối tượng... Tổng số ma túy triển khai chuyên án được thu giữ, xử lý là 1.704,687993 kg ma túy các loại...

Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và một số đơn vị Công an, Hải quan đã chia sẻ thông tin về công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy trong tình hình mới, đề xuất những giải pháp và đẩy mạnh công tác phối hợp cũng như đầu tư trang thiết bị cho lực lượng phòng chống ma túy. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma tuý -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc biểu dương thành tích của 2 lực lượng Công an, Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Kết quả đấu tranh, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy đã phát huy hiệu quả. Điều đó được minh chứng qua các chuyên án được thực hiện thành công trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quan điểm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, với mục tiêu không để tội phạm biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy giữa các nước trên thế giới. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, lãnh đạo hai Bộ thống nhất tinh thần phải giải quyết được “cầu” và triệt phá bằng được nguồn “cung”. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng cần được tăng cường hơn nữa, phấn đấu không còn khoảng trống cả về pháp luật, không còn khoảng trống giữa các lực lượng đấu tranh.

Một giải pháp nữa được hai Bộ nhấn mạnh là cần triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, huy động cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp cùng tham gia, mang lại hiệu quả tối đa.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 3 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 6 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

Lưu Hiệp
.
.