Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới

Thứ Năm, 17/08/2023, 17:52

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Công tác ngoại tuyến của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Cục Ngoại tuyến và Công an các đơn vị, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học cùng các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và giáo viên các khoa nghiệp vụ thuộc Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (ANND I).

 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS. Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I, trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí đại biểu đã quan tâm, dành thời gian tham dự hội thảo. Để đảm bảo hội thảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, khoa học, tham luận những nội dung tâm huyết, chất lượng cao, đi thẳng vào nội dung, vấn đề quan tâm.

 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới -0
Thiếu tướng, PGS, TS. Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I, phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Lương Tam Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; sự phối hợp, tham gia hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn. Ban tổ chức đã biên tập 54 bài tham luận có chất lượng in kỷ yếu.

Tại hội thảo, qua ba phiên thảo luận, dưới sự điều hành của Đại tá, TS. Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Phó Trưởng ban tổ chức hội thảo và Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Phó trưởng Ban tổ chức hội thảo, đã có 12 đại biểu phát biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo. Đây là những bài tham luận được nghiên cứu công phu, hàm lượng khoa học cao, thể hiện sự tâm huyết, chiều sâu nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác ngoại tuyến của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay.

 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới -0
Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn triển khai và quan hệ phối hợp thực hiện công tác ngoại tuyến của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến cũng như công tác xây dựng lực lượng ngoại tuyến cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, Ban thư ký và Trường Cao đẳng ANND I, đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực.

 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự hội thảo.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Công tác ngoại tuyến của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay -  những vấn đề lý luận và thực tiễn” tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo.

Các đơn vị chức năng nghiên cứu kết quả hội thảo và các ý kiến khác gửi về Ban tổ chức hội thảo để áp dụng vào công tác thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an; đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng ngoại tuyến thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra...

Xuân Mai
.
.