Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 28/07/2023, 13:22

Sáng 28/7, tại tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018-2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch hội đồng dân tộc Quốc hội; đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các điển hình tiên tiến...

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc và phụ cận, đã đạt được nhiều thành tựu. Tính đến ngày 31/5/2023, trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận đã xây dựng được 863 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 45.981 điểm mô hình được nhân rộng trên nhiều địa bàn, lĩnh vực.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018-2023.

Qua hoạt động của các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 70.000 nguồn tin có liên quan đến ANTT với nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 13.300 vụ việc, bắt giữ hơn 11.500 đối tượng; triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội... Trong 5 năm, Nhân dân tham gia vận động đầu thú và truy bắt 918 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hơn 3.700 người lầm lỗi tại cộng đồng; phá bỏ hàng trăm nghìn mét vuông cây thuốc phiện; giao nộp 18.592 khẩu súng, nòng súng (chủ yếu tự chế), 39,9kg và 17.127 viên đạn các loại; 148,1 kg thuốc nổ và pháo; hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ...

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -1
Các đại biểu dự Hội nghị.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -2
Các điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Nhiều mô hình điển hình có thể kể đến như: “Nhóm liên gia tự quản về ANTT”, “Câu lạc bộ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” của tỉnh Sơn La; “Điểm nhóm tôn giáo tự quản về ANTT”, “Liên kết đảm bảo ANTT phát triển du lịch cộng đồng”, “Ban tự quản về ANTT và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân tộc Mông” của tỉnh Yên Bái; “Xã biên giới sạch về ma túy”, “Phòng chống di dịch cư trái pháp luật” của tỉnh Nghệ An…

Các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương có thể kể đến như: Ông Thào A Chua ở xã Suối Bau, huyện Phù Yên, ông Giàng Chứ Măng ở xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, ông Tráng Lao Lử ở xã Phiềng Khoài, huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La; ông Giàng A Pao ở xã Nà Hỷ, huyện Nậm Pồ, ông Phạm Văn Đào ở xã Quài Tớ, huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên; ông Tòng Văn Phú ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, ông Tống Văn Lùng ở thị trấn Mường, huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu...

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Điển hình tiên tiến được Bộ Công an tặng bằng khen và vinh danh.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lò Minh Hùng chụp ảnh cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả của các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018-2023.

Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần thấm nhuần quan điểm của Đảng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, cần xác định rõ công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Đề nghị các gương điển hình tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ; tình yêu thương, đùm bọc, tạo nên những hành động đơn giản nhưng hiệu quả, thiết thực. Tất cả phong trào tự phát chuyển thành tự giác, các lực lượng Công an, Quân đội, Dân vận, Mặt trận, Tuyên giáo thực sự là lực lượng tiên phong đi đầu, định hướng cho phong trào phát triển; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, và đích đến là xây dựng thế trận lòng dân.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: “Lực lượng Công an cần chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội, đặc biệt là Biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới. Phát huy hiệu quả Công an chính quy về xã; đề nghị Công an các tỉnh chỉ đạo công an huyện, xã, phường, cùng lực lượng quân đội, biên phòng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân vận vũ trang; trách nhiệm công an xã chính quy là gần dân, giúp dân, thực hiện “3 cùng”, “4 biết” với dân. Lực lượng Công an đi đầu, lựa chọn, duy trì hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân nước ta, đồng thời, làm tốt công tác an sinh với lực lượng công an và người dân nước bạn Lào. Xây dựng cơ sở chính trị pháp lý trong xây dựng phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số…”. 

Nhân dịp ngày, Bộ Công an đã tặng bằng khen và biểu dương 22 tập thể, 61 cá nhân “Có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018-2023”.

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.