Củng cố mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Venezuela

Thứ Tư, 10/04/2024, 17:54

Hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng, chống tội phạm giữa hai nước.

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juárez.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, tăng cường trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, quan hệ ngoại giao nghị viện và quan hệ giữa các địa phương hai nước cũng được đẩy mạnh. Về lĩnh vực thực thi pháp luật, Việt Nam và Venezuela đều là thành viên của nhiều điều ước và tổ chức quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Củng cố mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Venezuela -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, Thứ trưởng Lê Văn tuyến đề nghị Việt Nam và Venezuela nói chung, Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật của Venezuela nói riêng cần quan tâm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Cụ thể, tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Venezuela để nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực An ninh, Cảnh sát.

Phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như truy bắt tội phạm bỏ trốn, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, rửa tiền, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố..., từ đó nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên, định kỳ.

Củng cố mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Venezuela -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juárez.

Thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác (Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Thỏa thuận phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia,...) nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng, chống tội phạm giữa hai nước.

Phối hợp bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn cấp cao của mỗi nước khi hoạt động trên lãnh thổ của nhau; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo hộ công dân.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juárez khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy hai nước Venezuela – Việt Nam nâng tầm mối quan hệ song phương cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Ngài Đại sứ chúc quan hệ Việt Nam - Venezuela ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả như hai bên mong muốn.

Khổng Hà
.
.