Bộ trưởng Tô Lâm:

Công tác tổ chức cán bộ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND

Thứ Sáu, 07/01/2022, 17:44

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 tại Cục Tổ chức cán bộ, chiều 7/1.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, năm 2021 Đảng ủy, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ những vấn đề quan trọng, cơ bản về công tác tổ chức cán bộ. Nổi bật là, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhanh chóng hoàn thiện và trình Bộ Chính trị Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, quyết định việc xây dựng lực lượng CAND toàn diện về mọi mặt, với lộ trình cụ thể từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ và tập thể Phòng Cán bộ địa phương

Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị; tăng cường xây dựng Công an cấp huyện toàn diện; hoàn thành 100% tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy, gắn với phân công, phân cấp ở từng cấp Công an theo quy định; đặc biệt đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ 4 cấp Công an, tăng cường cán bộ cho Công an cấp cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, nhất là Công an cấp xã, lực lượng CAND hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -0
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -1
Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng 1 tập thể và 11 cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

Cục Tổ chức cán bộ cũng nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ, liên thông, thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tổ chức cán bộ; tham mưu tổng kết, đánh giá và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng. Chính sách cán bộ, chính sách người có công, hậu phương CAND, bảo hiểm xã hội CAND được thực hiện kịp thời, góp phần thực hiện tốt kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng CAND...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà CBCS Cục Tổ chức cán bộ đạt được trong năm vừa qua, khẳng định trong thành tích chung của lực lượng CAND năm 2021 có đóng góp rất quan trọng của đơn vị.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -0
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -1
Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" tặng 4 tập thể, trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng 14 cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

Dự báo tình hình năm 2022 khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhiệm vụ công tác Công an nói chung và công tác tổ chức cán bộ nói riêng rất nặng nề, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai Nghị quyết về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" ngay khi Bộ Chính trị ban hành.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -0
Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.
Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ bảo đảm quy trình chặt chẽ, thủ tục rõ ràng, dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với cải cách hiệu quả thủ tục hành chính. Chủ động tổ chức tốt công tác nắm, đánh giá tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, gắn với việc đào tạo cán bộ bảo đảm thực chất để đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. "Tầm nhìn đến năm 2025 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì yêu cầu đầu tiên là khâu đào tạo cán bộ, đội ngũ cán bộ phải tinh thông về nghiệp vụ, phải có kiến thức, hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, lăn lộn với thực tiễn", Bộ trưởng nêu rõ, cùng với đó Bộ trưởng yêu cầu phải chăm lo chế độ, chính sách để cán bộ yên tâm làm việc, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, kêu gọi toàn thể CBCS Cục Tổ chức cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Phòng Cán bộ địa phương và Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng 1 tập thể và 11 cá nhân. Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" tặng 4 tập thể, trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng 14 cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

Quỳnh Vinh
.
.