Các dự án về an ninh, quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Thứ Sáu, 04/08/2023, 16:00

Tại buổi làm việc giữa Bộ Công an và UBND TP Hà Nội chiều 4/8, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đồng tình, thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng trong quy hoạch, triển khai các dự án trọng điểm của Bộ Công an, qua đó góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Chiều 4/8, Bộ Công an đã làm việc với UBND TP Hà Nội nhằm đánh giá, thống nhất nhiều nội dung trong quy hoạch, triển khai tiến độ các dự án trọng điểm của Bộ Công an trên địa bàn TP Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng chủ trì buổi làm việc.

Quy hoạch đất an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Về phía UBND TP Hà Nội có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương nơi có dự án của Bộ Công an đang triển khai.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, quan tâm của UBND TP Hà Nội đối với những dự án của Bộ Công an đang được triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Nêu một số nội dung chính định hướng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ngành, địa phương của Hà Nội cần tập trung đánh giá, thảo luận, thống nhất gỡ những vướng mắc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Việc phối hợp giữa hai đơn vị cần phải được tăng cường chặt chẽ hơn, góp phần đảm bảo hiệu quả cũng như tiến độ trong triển khai các dự án. Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin sơ bộ với Chủ tịch UBND TP Hà Nội về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường có yếu tố tác động đến triển khai dự án.  

Quy hoạch đất an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô -0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến báo cáo những thông tin cơ bản liên quan đến các dự án của Bộ Công an đang triển khai trên địa bàn thành phố; kiến nghị đề xuất một số nội dung về quy hoạch, sử dụng đất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hỗ trợ kinh phí thực hiện một số dự án có liên quan. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành, UBND quận, huyện của TP Hà Nội đã trao đổi thống nhất thêm một số nội dung có liên quan đến đất quy hoạch, kinh phí triển khai những dự án của Bộ Công an trên địa bàn thành phố.

Quy hoạch đất an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Khẳng định công tác quy hoạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là quy hoạch liên quan đến đất đai phục vụ an ninh, quốc phòng, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, những nội dung trong buổi làm việc sẽ giúp UBND TP Hà Nội có thêm thông tin, hỗ trợ trong quy hoạch tổng thể Thủ đô. Theo đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, quy hoạch đặc biệt là đối với những quy hoạch trụ sở, công trình an ninh, quốc phòng phải mang tính liên thông, liên hoàn, biểu tượng, xuyên suốt, hiệu quả cao.

Các dự án về an ninh, quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô -0
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Công an đối với những phần việc chung của TP Hà Nội trong đó có nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện sớm đối khớp những nội dung đề xuất phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Công an với UBND TP Hà Nội.

Các dự án về an ninh, quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô -0
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong thời gian qua UBND TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Công an trong việc xây dựng quy hoạch, triển khai những dự án liên quan đến đất đai, dự án an ninh, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, ANTT trên địa bàn Thủ đô. Đề cập sâu đến những dự án trọng điểm của Bộ Công an đang triển khai, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là phần việc quan trọng nằm trong nhiệm vụ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Để triển khai hiệu quả những dự án này, theo Bộ trưởng Tô Lâm, cùng với sự chủ động của các cục chức năng của Bộ Công an, việc hỗ trợ của UBND TP Hà Nội là rất quan trọng. Bộ trưởng Tô Lâm giao các cục chức năng của Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đặt ra liên quan đến quy hoạch, dự án, nhất là dự án trọng điểm.

Hoàng Phong
.
.