Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hungary trao đổi, chia sẻ một số vấn đề về phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 19/01/2024, 20:20

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hungary đã trao đổi, chia sẻ một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và an ninh mạng.

Tiếp tục chương trình làm việc của Đoàn đại biểu Bộ Công an tại Hungary, sáng 19/1, giờ địa phương, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đại diện một số đơn vị của Bộ Công an đã có buổi làm việc với ngài Toereki Sandor, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hungary để trao đổi một số vấn đề liên quan đến hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa hai bên.

bnv.jpg -0
Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hungary

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an Việt Nam và Phó Tư lệnh Cảnh sát Hungary thống nhất, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao là thách thức mang tính toàn cầu mà các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Hungary đang phải đối mặt; không một quốc gia đơn lẻ nào có thể ngăn chặn, đấu tranh thành công nếu không có sự hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước.

kha_1871.jpg -0
Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam làm việc với Cảnh sát Hungary.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và an ninh mạng như: việc bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng, bảo vệ hạ tầng mạng không bị các đối tượng tội phạm tấn công, quy trình phát hiện, điều tra các vụ việc, vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đề nghị phía Cảnh sát Hungary tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong điều tra loại tội phạm nêu trên, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu, mã hóa, phục hồi dữ liệu; đề nghị phía Cảnh sát Hungary tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác với Cảnh sát Việt Nam qua kênh hợp tác INTERPOL, nhất là trong điều tra, xác minh các vụ án có tính chất xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế của Việt Nam đang lẩn trốn tại Hungary và ngược lại.

kha_1779.jpg -0
kha_1897.jpg -0
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và ngài Toereki Sandor, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hungary.
kha_1806.jpg -1
kha_1848.jpg -4
Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam thăm 2 trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Hungary.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã đi thăm 2 trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Hungary gồm: Trung tâm chỉ huy kiểm soát thông tin trên phạm vi Thủ đô Budapest và Trung tâm chỉ huy điều phối và kiểm soát thông tin trên phạm vi toàn lãnh thổ Hungary. Đây là những trung tâm quan trọng của Cảnh sát Hungary có sử dụng công nghệ cao để kiểm soát và xử lý thông tin một cách nhanh chóng hiệu quả.

Phương Thuỷ (đưa tin từ Budapest, Hungary)
.
.