Dùng mìn tự chế sát hại người yêu

Thứ Tư, 01/04/2015, 15:59
Bị gia đình "người yêu" ngăn cấm, Tuấn dùng mìn tự chế sát hại người yêu nhưng không thành. Tuấn tiếp tục lấy quả mìn khác châm lửa làm con gái người yêu bị thương ở ngực và mặt còn Tuấn cụt bàn tay phải.

Ngày 1/4, Trung tá Trần Minh Cường, Đội trưởng đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: đơn vị đang tích cực, khẩn trương điều tra vụ dùng mìn tự chế sát hại người yêu xảy ra tại khu vực xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 30/3, tại đường liên xã thuộc xóm giữa xã Nam Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, 21 tuổi, trú tại xóm 8, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, đã chặn xe của chị Nguyễn Thị Ngân, 56 tuổi, trú tại xóm Thanh Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên chở con gái là Nguyễn Thị Thanh Nga, 17 tuổi, trên đường về nhà, với mục đích để Tuấn nói chuyện về mối quan hệ giữa Tuấn và Nga.

Do hai người có quan hệ yêu đương nhưng bị gia đình chị Ngân ngăn cấm. Khi hai bên nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Tuấn lấy hai quả mìn tự chế trong người ra định đốt thì bị chị Ngân và Nga giằng được, ném đi. Sau đó Tuấn tiếp tục lấy từ túi áo ra thêm quả mìn tự chế, một tay ôm chặt Nga từ phía sau và dùng thuốc lá đang hút châm dây cháy chậm. Mìn phát nổ làm Tuấn cụt mất bàn tay phải, Nga bị thương ở vùng ngực và mặt.

Kiểm tra xe và khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan Công an thu giữ 1 gói thuốc nổ, 2 kíp nổ, 20cm dây cháy chập, một quả mìn tự chế và một quyển sổ ghi lại thư tuyệt mệnh của Tuấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh Quốc
.
.
.