Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt đối tượng giết người sau 24 giờ gây án

Thứ Năm, 07/03/2024, 13:16

Sáng 7/3/2024, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt đối tượng giết người xảy ra tại bản Phiêng Áng (xã Nậm Cần, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) vừa qua.

Trước đó, khoảng 19h15’, ngày 5/3, Công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần. Nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003) bị sát hại tại sân nhà. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, hung thủ được xác định là Lò Văn Xươm (còn gọi là Sươm, SN 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ).

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân bắt đối tượng giết người sau 24h gây án -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Viết Giang và Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chúc mừng Ban Chuyên án và các đơn vị tham gia.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gần 400 CBCS và các lực lượng chức năng địa phương đã được huy động để truy bắt đối tượng gây án. Sau 24 giờ truy bắt, tối 6/3, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.

Tại cơ quan điều tra, Xươm khai nhận: Cuối năm 2023, Xươm và chị L. nảy sinh tình cảm trong quá trình đi làm ăn ở Hà Nội. Hai người cùng nhau mua một chiếc xe máy trả góp vào thời điểm giáp Tết. Xươm về nhà chị L. ở và ăn Tết từ ngày 26 tháng Chạp. Thời điểm này, Xươm đã mang chiếc xe máy trên cầm cố để lấy tiền tiêu sài mà không hỏi ý kiến chị L khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Vào chiều 5/3/2024 sau khi Xươm đi chơi và uống rượu về thì bị chị L. chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc chị L. đang ngồi nấu ăn và sưởi lửa ở sân nhà thì bị Xươm lấy dao chém liên tiếp hai nhát vào vùng cổ, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Xươm cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã nhiều lần định tự tử nhưng bất thành. Qua test nhanh, xác định Xươm dương tính với ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong việc nhanh chóng truy bắt được đối tượng; ổn định tình hình ANTT không gây hoang mang dư luận; kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân… Đồng chí Hà Trọng Hải cũng yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, UBND huyện Tân Uyên, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng các đơn vị: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, phòng Cảnh sát Giao thông, Ban Quản trị Fanpage Phòng tham mưu (Công an tỉnh) và Công an 2 huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ.

Văn Thiệp – Chí Tú
.
.