Hai vợ chồng cán bộ Công an đăng ký hiến tặng mô, tạng

Thứ Bảy, 24/02/2024, 09:01

Với tâm niệm sống là dâng hiến cho đời những điều tốt đẹp, mang niềm vui của mình đến cho mọi người, vợ chồng Đại úy Lê Ngọc Anh (SN 1990) và Đại úy Lê Thị Mai Phương (SN 1991), cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng cho y học.

Ngày 3/11/2023 là một ngày hết sức đáng nhớ đối với vợ chồng Đại úy Lê Ngọc Anh và Đại úy Lê Thị Mai Phương, cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khi cả hai vợ chồng cùng được Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia cấp thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng cho y học. Sự kiện này càng ý nghĩa hơn khi trùng vào kỷ niệm 7 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Chia sẻ trong ngày niềm vui nhân đôi, Đại úy Lê Thị Mai Phương cho biết: “Thật tuyệt vời khi sau nhiều khó khăn, tôi vẫn có thể nắm tay anh để tiếp tục bước trên con đường phía trước, để "bão dừng sau cánh cửa", cùng với sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Kỷ niệm 7 năm ngày cưới thêm phần ý nghĩa khi 2 chiếc thẻ Hiến mô, tạng xinh xắn đã về tay hai vợ chồng. Vì một số lý do nhỏ nên gác lại từ năm 2021 đến giờ mới thực hiện được. Bởi vì cho đi là còn mãi”.

Hai vợ chồng cán bộ Công an đăng ký hiến tặng mô, tạng  -0
Niềm vui của hai vợ chồng Đại úy Lê Ngọc Anh và Đại úy Lê Thị Mai Phương khi đăng ký hiến tặng mô, tạng cho y học.

Vợ chồng Ngọc Anh và Mai Phương cho biết thêm, cơ duyên để biết và tìm hiểu về hiến, tặng mô, tạng là nhờ sự truyền cảm hứng từ một người bạn thân cùng lớp tại Học viện Cảnh sát nhân dân, hiện là Chủ nhiệm câu lạc bộ ngân hàng máu sống của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi thấy được ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng, hai vợ chồng đã quyết định đăng ký. Ban đầu, khi mới biết tin, gia đình hai bên chưa đồng thuận với ý tưởng của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, sau khi nghe trao đổi về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng và sự đồng lòng của hai vợ chồng thì mọi người trong gia đình đều ủng hộ. Đặc biệt, hơn nữa, sau khi cả hai vợ chồng hoàn tất thủ tục đăng ký hiến, mô tạng và chia sẻ trên trang cá nhân của facebook, rất nhiều người thân, bạn bè của cả hai ủng hộ, động viên đồng thời có thêm nhiều người hỏi về thủ tục, cách thức và quyết định đăng ký hiến mô, tạng.

Đại úy Lê Thị Mai Phương cho biết thêm, từ nhỏ, khắc ghi những bài học vỡ lòng bố mẹ răn dạy là phải cố gắng làm những điều tốt, những điều có ích cho đời nên sau khi trở thành chiến sĩ Công an nhân dân, bản thân đã mong muốn đăng ký hiến tạng để giúp ích cho người, cho đời. Nên duyên và kết hôn với người bạn đời cũng là một chiến sĩ Công an, hiểu được ý nguyện của vợ nên Ngọc Anh cũng chẳng đắn đo gì khi cùng vợ đăng ký hiến tạng. Hai vợ chồng thường chia sẻ với bạn bè để họ có những suy nghĩ lạc quan hơn về quan niệm hiến tạng. Mong muốn sau cùng là sẽ có nhiều người trẻ cởi mở, từ đó cũng hỗ trợ thêm được nhiều người khác xung quanh trong tương lai. Xa hơn, hai vợ chồng còn muốn gieo câu chuyện cho đi, cống hiến cho cộng đồng từ những việc làm nhỏ nhất.

Với tâm niệm đó, trong tờ đăng ký có bao nhiêu mục thì hai vợ chồng đều đánh dấu để hiến tặng hết, để sau này biết rằng trái tim mình vẫn còn đập, đôi mắt vẫn còn sáng và người thân biết rằng mình vẫn hiện diện đâu đó rất ý nghĩa trên thế gian. Biết những cái mình cho đi sẽ đem lại điều tốt đẹp hơn cho người khác là hai vợ chồng sẵn sàng hiến tặng. “Khi cầm tấm thẻ hiến tạng trên tay, vợ chồng chúng tôi đều thấy mãn nguyện vì đã làm một điều có ích. Với quan điểm, sống là dâng hiến cho đời những điều tốt đẹp, mang niềm vui của mình đến cho mọi người, dẫu rằng cả hai đều xem đó là những điều "hết sức bình thường trong cuộc sống, chẳng có gì to tát cả", Đại úy Lê Thị Mai Phương chia sẻ.

Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Hồng Lĩnh nói riêng và Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, không ai còn xa lạ vợ chồng Đại úy Lê Ngọc Anh và Đại úy Lê Thị Mai Phương. Trước đó, vào tháng 11/2022, gia đình hai vợ chồng là đại diện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh và của lực lượng CAND được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. Đại úy Lê Ngọc Anh hiện là Phó trưởng Công an xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ và Đại úy Lê Thị Mai Phương hiện đang công tác tại Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Trong quá trình công tác, cả hai vợ chồng đã có những cống hiến xuất sắc trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như xây dựng phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Ngoài hoạt động chuyên môn, hai vợ chồng Lê Ngọc Anh và Lê Thị Mai Phương còn được biết đến là những người chuyên phát động các hoạt động quyên góp ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhiều suất quà cho các hộ neo đơn, hộ nghèo trên địa bàn. Những lúc có thời gian, hai vợ chồng lại thu gom quần áo còn sử dụng được từ người thân, bạn bè để tặng cho người nghèo, tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt trong gia đình, tặng cặp, sách vở giúp đỡ các em học sinh nghèo vùng cao có cơ hội tới trường.

Thiên Thảo
.
.