Chuyện truy vết tội phạm mạng của Cảnh sát hình sự Hà Nam

Chủ Nhật, 22/08/2021, 08:50

Thành lập tháng 6/2017, nhưng đến nay, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã điều tra, khám phá thành công hàng chục vụ án, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội công nghệ cao.

Có mặt tại Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc hăng say của mỗi CBCS trong đội đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2021)...

Thành lập tháng 6/2017, nhưng đến nay, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã điều tra, khám phá thành công hàng chục vụ án, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội công nghệ cao.

img_8022.jpg -0

Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam khám xét, bắt giữ đối tượng Trần Văn Lâm (dấu X) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nói về một trong những chuyên án ghi lại dấu ấn của Đội về sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong điều tra, truy bắt đối tượng, đó là vào những ngày giáp Tết Dương lịch 2021 vừa qua. Từ công tác nắm tình hình, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát hiện tài khoản Zalo “Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô” và Facebook “Thảo Phương Vy” thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến việc cho số lô, số đề trúng thưởng với cam kết chính xác tới 100%; các tin nhắn phản hồi của khách hàng cảm ơn đã cho số chuẩn và trúng thưởng… nhưng thực chất những con số này hoàn toàn là do Phạm Văn Hải (SN 1993), trú tại thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội tự nghĩ ra mà không dựa trên bất kỳ căn cứ nào. Từ hình thức lừa đảo này, nhiều người dân trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng đã bị lừa chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng.

Xác định tính chất, hành vi phạm tội của đối tượng rất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng và làm rõ chiêu trò lừa đảo này.

Để triệt phá thành công chuyên án, kịp thời bắt giữ đối tượng, ròng rã gần hai tháng trời, CBCS trong đội không có ngày nghỉ, làm việc không quản ngày, đêm để thu thập tài liệu, chứng cứ. Do đối tượng dùng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để lừa đảo và các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, các anh đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án, kịp thời bắt giữ đối tượng khi y đang trên đường lẩn trốn…

Hay gần đây, giữa tháng 4/2021, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Văn Lâm (SN 1998), trú tại xã Đồng Hoá, huyện Kim Bảng (Hà Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền lên đến hơn 6,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3/2021, với mục đích đánh vào tâm lý, tình thương của các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân trước những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, Lâm đã lập một số trang Fanpage đăng tải các bài viết về hoàn cảnh khó khăn của trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo để kêu gọi tài trợ như “Quỹ bảo trợ trẻ em”; “Kết nối yêu thương”; “Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam” (thực chất đối tượng đã giả mạo trang của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản). Tổng số tiền các nhà hảo tâm chuyển đến số tài khoản của Trần Văn Lâm là hơn 6,6 tỷ đồng…

Số tiền trên Lâm dùng để chơi game bài và tiêu xài cá nhân. Việc phá thành công vụ án này đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác điều tra, khám phá án, Thiếu tá Nguyễn Tiến Thành – Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết: “Đối mặt với các đối tượng vi phạm pháp luật ngoài đời thực đã gian khó và khi đấu tranh với các đối tượng ẩn danh trên mạng thực sự khó khăn gấp bội bởi chúng hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, như: thường xuyên thay đổi hình thức liên lạc, thời điểm phạm tội và không “xuất đầu, lộ diện”, luôn ẩn nấp điều hành các “chân rết” hoạt động…”.

Đánh giá về Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Thượng tá Đỗ Hoài Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Dù thời gian thành lập chưa phải là dài, bước đầu còn nhiều khó khăn nhưng Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phát huy được vai trò mũi nhọn trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự lợi dụng công nghệ cao để hoạt động. CBCS trong Đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...”.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, 4 năm qua, Đội đã có gần 20 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; năm 2018, 2020, 2021, tập thể đội vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Với các anh, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ là trách nhiệm mà hơn hết, còn là đam mê, là tâm huyết; thành công của mỗi vụ án, chuyên án chính là động lực để các anh nỗ lực, phấn đấu, góp sức mình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Hồng Sâm
.
.