Người Đội trưởng lật tẩy chiêu thức đánh bạc sử dụng công nghệ cao

Thứ Hai, 08/12/2014, 10:00
Đại úy Trần Thanh Nguyện (35 tuổi), hiện là Đội trưởng Đội Chuyên đề và công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Nguyên. Quê gốc ở Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang nhưng Trần Thanh Nguyện sinh ra và lớn lên ở đất chè Thái Nguyên.

Sau khi tham gia nghĩa vụ, rồi học nghiệp vụ hình sự ở Trung học CSND I (nay là Cao đẳng CSND I), năm 2005 anh về công tác tại Đội Phòng chống TNXH và mua bán người, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian công tác ở đây, anh tranh thủ học lớp tại chức do Học viện CSND mở tại địa bàn. Vừa học vừa làm, vừa trau dồi chuyên môn, Trần Thanh Nguyện sớm phát huy được tố chất của một người lính hình sự, đặc biệt là trong lần tham gia chuyên án bắt đối tượng vận chuyển 57 bánh heroin, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tháng 4/2013 anh được bổ nhiệm Đội phó Đội Phòng chống TNXH và mua bán người. Tháng 4/2014, anh là Đội trưởng Đội Chuyên đề và công tác nghiệp vụ cơ bản.

Một vụ điển hình anh trực tiếp tham gia là chuyên án tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao do đối tượng Phạm Cao Hải (thường gọi là Hải “Kinh”, SN 1986, trú xóm 2 Ninh Hương, xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên) cầm đầu. Hải cùng Nguyễn Khắc Mạnh (thường gọi là Mạnh “Năm”, 26 tuổi, trú Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên) mở hiệu cầm đồ tên là Nguyễn Mạnh, tuy nhiên hoạt động cầm đồ chỉ là trá hình, thực chất đây là nơi giao dịch với con bạc.

Chia nhỏ các tài khoản cá độ, sau đó giao cho các con bạc đặt cược, Hải “Kinh” và Mạnh “Năm” thường xuyên rủ rê lôi kéo học sinh, sinh viên hoặc những công chức có điều kiện kinh tế tham gia. Nếu con bạc thua nhiều không có tiền trả thì Hải “ép” viết giấy vay tiền, thế chấp đồ tại cửa hàng cầm đồ với lãi suất cao, nếu không hắn sẽ tổ chức “đàn em” đến nhà hoặc nơi công tác đòi nợ. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội 5 xác định, Hải đang tổ chức cho hàng trăm con bạc sát phạt, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Mất nhiều công sức thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hải, Đại úy Nguyện đã chủ động báo cáo cấp trên xác lập chuyên án, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành đấu tranh, triệt phá.

Ngày 4/7/2014, 2 mũi trinh sát áp sát bắt Nguyễn Khắc Mạnh khi hắn đang nhận tiền cá độ bóng đá của các con bạc tại quầy cầm đồ. Củng cố nhanh chứng cứ, 2 mũi trinh sát khác cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Cao Hải khi đối tượng đang đi giao dịch hoạt động cá độ bóng đá. Tiếp tục đấu tranh làm rõ, lực lượng chức năng xác định đã có khoảng 200 con bạc tham gia mạng cá độ của Hải và Mạnh, với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Trong một lần phá chuyên án lô đề năm 2011, ở tình thế buộc phải bắt quả tang tại chỗ hoạt động của đối tượng để kiểm tra, khám xét các tụ điểm khác, anh cùng đồng đội quyết định đột nhập từ trên mái nhà xuống. Quá trình đột nhập do phần mái bị sụt, anh bị đứt gân bàn tay. Mặc vết thương rỉ máu, anh vẫn xông vào khống chế đối tượng cùng tang vật, kết thúc thành công chuyên án. Kết thúc chuyên án anh được giám định tỷ lệ thương tật 23%.

Gần đây nhất, Đại úy Trần Thanh Nguyện và đồng đội đã bóc gỡ thành công đường dây đánh bạc tinh vi, sử dụng phần mềm trên điện thoại di động. Bằng phần mềm tổng hợp lô đề trên ĐTDĐ với “phí thuê bao” 600-800 nghìn đồng/ ngày, Trần Ngọc Thắng (26 tuổi), trú tổ 15 phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho hàng trăm con bạc trên địa bàn Thái Nguyên.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được 740 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ôtô, 10 ĐTDĐ các loại, một số giấy tờ có liên quan đến hoạt động lô đề. Bên cạnh “tiếng tăm” trong làm số lô đề, các đối tượng trong chuyên án này là nhóm đối tượng xã hội cộm cán của Thái Nguyên. Ước tính trung bình số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc mỗi ngày là khoảng hơn 200 triệu đồng.

Đại úy Trần Thanh Nguyện chia sẻ: Các đối tượng hoạt động cờ bạc thường ở rải rác nhiều khu vực, để phá thành công cả đường dây, ổ nhóm thì công tác bắt giữ cần đảm bảo bí mật, xây dựng các phương án, kế hoạch kỹ càng với sự tham gia của các trinh sát giỏi nghiệp vụ... 

Q.V.
.
.