Nhân duyên của Filip Nguyễn

Thứ Bảy, 01/07/2023, 07:51

Filip Nguyễn đã chính thức gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội với bản hợp đồng 3 năm. Đó là khởi đầu cho mối nhân duyên của thủ môn Việt kiều với bóng đá Việt Nam.

Trong bài phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng và ra mắt CLB Công an Hà Nội, Filip Nguyễn đã nói rằng: “Tôi thực sự tự hào và biết ơn tất cả những điều tốt đẹp đang hiện diện ở đây. Tôi cũng từng được nghe rằng nhân duyên là đúng người đúng thời điểm. Tôi mang trong mình một nửa dòng máu Lạc Hồng và tôi tin rằng mình với CLB Công an Hà Nội chính là mối nhân duyên tốt và bền chặt. Và ngoài việc lắng nghe những gì tôi nói, hãy dõi theo những gì tôi thể hiện trên sân bóng”.

Với Filip Nguyễn, anh là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Từ thời điểm năm 2019, khi huấn luyện viên lên danh sách những cầu thủ Việt kiều để theo dõi nhằm tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia, thủ môn này chính là gương mặt sáng giá. Anh không chỉ có chuyên môn được đánh giá cao mà vị trí thủ môn cũng dễ lựa chọn, hoà nhập hơn cả. Và dựa trên quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo thì Filip Nguyễn là cầu thủ có thể đáp ứng tiêu chí chuyên môn. Thủ môn Việt kiều cũng đã có động thái bày tỏ mong muốn này. Anh cũng từng có những chia sẻ trên mạng xã hội và trước truyền thông về việc bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

filip nguyễn .jpg -0
Filip Nguyễn ra mắt tại CLB Công an Hà Nội.  Ảnh: CAHNFC

Thế nhưng, vấn đề còn lại phụ thuộc vào chính Filip Nguyễn khi anh vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Quá trình đó từng diễn ra với cả những câu chuyện bên lề, dẫn đến những tranh cãi trên truyền thông. Điều khiến cho mối “nhân duyên” vẫn chưa thể thành. Và thậm chí Filip Nguyễn đã có một mối “nhân duyên” khác khi được đội tuyển Cộng hòa Czech triệu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, trong bối cảnh nhân sự bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Và từ đó, tưởng như mối nhân duyên với bóng đá Việt Nam đã không còn thì bây giờ, Filip Nguyễn đã trở lại Việt Nam với một tâm thế mới. Anh đầu quân cho đội bóng giàu tham vọng bậc nhất V.League hiện tại là CLB Công an Hà Nội. Filip Nguyễn trở về với vị thế ngôi sao và là niềm hy vọng trong hành trình cạnh tranh chức vô địch của CLB Công an Hà Nội.

Đến đây, Filip Nguyễn sẽ không chỉ mở ra nhân duyên với CLB Công an Hà Nội mà còn cả với bóng đá Việt Nam. Theo quy định FIFA, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Bởi anh được đội tuyển Cộng hòa Czech triệu tập nhưng lại chưa có lần nào ra sân thi đấu. Điều này khiến anh vẫn đủ tiêu chí để chọn khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ông Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cũng cho biết: "Chúng tôi cũng mong rằng anh cùng với các đồng đội sẽ thi đấu quyết tâm để giành thứ hạng cao tại mùa giải 2023 cũng như các mùa tiếp theo. Bên cạnh đó, CLB Công an Hà Nội cũng sẽ tạo mọi điều kiện để Filip Nguyễn phát huy hết năng lực để cống hiến cho đội bóng và đội tuyển quốc gia nếu có cơ hội được triệu tập”.

Filip Nguyễn khoác áo CLB Công an Hà Nội nhưng cũng sẽ hướng đến mục tiêu kép. Trong bối cảnh huấn luyện viên Troussier đang đi tìm kiếm những nhân sự Việt kiều chất lượng cho đội tuyển quốc gia, Filip Nguyễn chính là một lựa chọn. Vấn đề còn lại là thủ môn này sẽ thể hiện ra sao ở sân chơi V.League. Chúng ta từng có Đặng Văn Lâm đã thành công và hiện vẫn giữ được phong độ tốt. Sự xuất hiện của Filip Nguyễn thời điểm này như một đối trọng. Đó cũng được xem là một cơ duyên thú vị giữa hai cầu thủ Việt kiều.

Trong thông cáo của CLB Công an Hà Nội phát đi có nội dung: “Thủ thành mang hai dòng máu Cộng hòa Czech - Việt Nam sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Công an Hà Nội. Trong hợp đồng có kèm theo điều khoản gia hạn. Trong trường hợp Filip Nguyễn thi đấu tốt cũng như cảm thấy hài lòng với câu lạc bộ, anh có thể gắn bó với đội bóng cho đến khi kết thúc sự nghiệp”.

Đây được xem là một thương vụ mà cả hai bên đều dành cho nhau sự cầu thị, một hướng mở để gắn bó lâu dài. Đó chính là nhân duyên mà Filip Nguyễn nhắc đến. Hy vọng, Filip Nguyễn sẽ có sự hoà nhập tốt và tìm cho mình một cái duyên nữa ở đội tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn là nhân sự chất lượng cho CLB Công an Hà Nội

Thời gian qua, Filip Nguyễn chơi cho câu lạc bộ Slovacko tại giải vô địch quốc gia Cộng hoà Czech. Trước đó, thời điểm V.League 2023 chưa khởi tranh, Filip Nguyễn từng được CLB Công an Hà Nội liên hệ. Tuy nhiên, do thời gian gấp gáp, các thủ tục chưa hoàn thành xong nên thương vụ chuyển nhượng này đã không thể diễn ra. Ngay sau đó, đội tân binh V.League đã chiêu mộ một thủ môn Việt kiều khác là Patrik Le Giang cho mùa giải năm nay và đang thi đấu khá ổn định trong thời gian qua. Việc bổ sung mạnh mẽ về mặt nhân sự giúp đội bóng ngành Công an gia tăng sức mạnh trong giai đoạn 2, trở thành cái tên “đáng gờm” trong cuộc đua vô địch V.League 2023.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt, mẹ là người Cộng hòa Czech. Anh trưởng thành ở Loko Vltavin và chơi cho câu lạc bộ Slovacko. Ở mùa giải 2022-2023, người gác đền sinh năm 1992 đóng góp rất lớn vào thành tích đứng thứ 5 chung cuộc của đội bóng. Anh ra sân thi đấu 46 trận cho Slovacko, giữ sạch lưới 15 trận và nhận 58 bàn thua. Filip Nguyễn cũng chính là thủ môn dẫn đầu 4 thông số ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Czech mùa giải này, gồm: số phút thi đấu (3.047 phút), số phút giữ sạch lưới liên tiếp (434 phút), số trận giữ sạch lưới (11 trận) và số đường chuyền cho đồng đội (1.241). Ngoài ra, anh còn có 101 tình huống cứu thua, xếp thứ 4 giải đấu.

Hiện tại, hợp đồng của Filip Nguyễn với câu lạc bộ Slovacko có thời hạn đến tháng 12/2024 nhưng thủ môn này đã quyết định nói lời chia tay để trở về Việt Nam, gia nhập CLB Công an Hà Nội. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.