Lễ thăng cấp hàm đặc biệt của một sĩ quan CAND Việt Nam tại Nam Sudan

Thứ Năm, 02/03/2023, 21:40

Lần đầu tiên, một sĩ quan CAND Việt Nam nhận quyết định thăng cấp bậc hàm khi đang phục vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Cụ thể được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo văn phòng GGHB của Bộ Công an cùng sự nhất trí của đồng chí Nguyễn Kim Tỉnh, Chỉ huy trưởng lực lượng GGHB của Việt Nam tại Nam Sudan, ngày 2/3 tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với bộ phận cảnh sát Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan (UNMISS)  tổ chức buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm và gắn quân hàm Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng.

Sĩ quan CAND Việt Nam nhận quyết định thăng cấp hàm tại Nam Sudan -0
Đại tá Lê Quốc Huy (giữa) đọc quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng.

Tới dự buổi lễ có Tư lệnh cảnh sát UNMISS bà Christine Fossen; Phó Tư lệnh cảnh sát Trung tướng Rajendal Pal, Chỉ huy trưởng Văn phòng địa bàn Juba của UNPOL Đại tá Alptekin Aslantas và lãnh đạo cấp cao lực lượng cảnh sát UNMISS, đại diện tổ công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Nam Sudan.

Sĩ quan CAND Việt Nam nhận quyết định thăng cấp hàm tại Nam Sudan -0
Đại tá Lê Quốc Huy và bà Christine Fossen gắn  quân hàm Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Công an tại Nam Sudan cho biết, lễ thăng cấp hàm hôm nay là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp công tác của đồng chí Vũ Việt Hùng. Đại tá Lê Quốc Huy nhấn mạnh đồng chí Vũ Việt Hùng đã có hơn 20 năm công tác trong ngành công an Việt Nam với nhiều thành tích xuất sắc.

Tháng 2/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết thăng cấp hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng. Đại tá Lê Quốc Huy tin tưởng với cấp hàm mới Thượng tá Vũ Việt Hùng sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho lực lượng công an Việt Nam cũng như lực lượng cảnh sát LHQ.

Tiếp đó, Đại tá Lê Quốc Huy, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm và gắn cấp hàm Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng.

Sĩ quan CAND Việt Nam nhận quyết định thăng cấp hàm tại Nam Sudan -0
Đại tá Lê Quốc Huy trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thượng tá Vũ Việt Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Christine Fossen chúc mừng đồng chí Vũ Việt Hùng được thăng cấp bậc hàm cao cấp của lực lượng công an Việt Nam đồng thời đánh giá cao nỗ lực của đồng chí Vũ Việt Hùng từ khi được cử đến công tác tại UNMISS. Bà Christine Fossen cũng cho rằng cả ba sĩ quan quan CAND Việt Nam tại UNMISS đều là những cán bộ có năng lực và giàu kinh nghiệm. Bà Christine Fossen bày tỏ hy vọng với cấp hàm mới đồng chí Hùng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong công việc tương lai.

Sĩ quan CAND Việt Nam nhận quyết định thăng cấp hàm tại Nam Sudan -0
Đại diện tổ công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Nam Sudan tặng quà đồng chí Vũ Việt Hùng tại buổi lễ.

Trong khi đó Trung tướng Rajendal Pal phát biểu nhấn mạnh đây là một sự kiện quan trọng khi lãnh đạo cao nhất của cảnh sát tại phái bộ tham dự lễ trao cấp bậc hàm Thượng tá cho 1 sĩ quan CAND Việt Nam. Trung tướng Rajendal Pal cho rằng đây là một dấu ấn của lực lượng CAND Việt Nam tại UNMISS.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Việt Hùng cho biết nhận quyết định thăng cấp bậc hàm là một niềm vinh dự, một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của bản thân, đặc biệt khi đang phục vụ tại UNMISS. Thượng tá Vũ Việt Hùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng GGHB Bộ Công an, sự giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp trong nước cũng như tại Nam Sudan trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại UMISS. Thượng tá Vũ Việt Hùng cũng hứa sẽ tiếp tục cống hiến hết khả năng của bản thân với tư cách một sĩ quan CAND Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện sứ mệnh của UNMISS tại Nam Sudan.

Sĩ quan CAND Việt Nam nhận quyết định thăng cấp hàm tại Nam Sudan -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, được sự uỷ quyền đồng chí Nguyễn Kim Tỉnh, tổ trưởng tổ công tác của Bộ Quốc Phòng Việt Nam tại Nam Sudan, Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt đã tới dự và trao quà chúc mừng đồng chí Vũ Việt Hùng nhận quyết định thăng cấp hàm Thượng tá.

Nguyễn Bình
.
.