Tết Hà Nội xưa trong hội họa

Thứ Ba, 23/01/2024, 18:16

Những nét đẹp truyền thống của người Hà Nội xưa như đi chợ hoa, chợ Tết, bày mâm ngũ quả…chuyển tải trong nhiều tác phẩm hội họa sẽ được giới thiệu đến công chúng qua triển lãm “Xuân Hà Nội” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đây là hoạt động được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2024), hướng tới chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô. Triển lãm cũng hứa hẹn trở thành một địa điểm thú vị dành cho công chúng yêu nghệ thuật tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán 2024 khi có sự hỗ trợ của công nghệ đồ họa kỹ thuật số, mapping…

Tết Hà Nội xưa trong hội họa -0
Tranh lụa "Đi chợ Tết" của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung.

Triền lãm “Xuân Hà Nội” giới thiệu tới công chúng 36 tác phẩm về chủ đề Xuân Hà Nội chọn lọc từ Bộ sưu tập Mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và dòng tranh dân gian Hàng Trống – dòng tranh cổ truyền, đặc trưng của Hà Nội. Ở đó, những nét đẹp truyền thống của người dân Hà thành dịp Tết hiện lên rõ nét thông qua các tác phẩm của danh họa Nguyễn Tiến Chung, Phạm Văn Đôn, Trần Lưu Hậu. Thời khắc giao thừa thiêng liêng được miêu tả sinh động qua các tác phẩm của danh họa Lê Quốc Lộc, Nguyễn Tư Nghiêm, Phạm Việt Hải. Ngày xuân - du xuân, vãn cảnh, lễ chùa với những địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội trong không khí đón xuân được các danh họa Bùi Xuân Phái, Nguyễn Nghĩa Duyện, Nguyễn Trọng Kiệm tái hiện qua các tác phẩm như: Phố, Làng hoa Ngọc Hà, Gò Đống Đa, Văn Miếu, Chùa Láng, Hội đền Phù Đổng...

Các tác phẩm được trưng bày phục vụ công chúng từ ngày 26/1 – 25/2.

N.Hoa
.
.
.