Đặc sắc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 07/02/2024, 18:32

Tối 7/2 (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ tại TP Hồ Chí Minh chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay có chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 7/2 đến 21h ngày 14/2/2024.

Đặc sắc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh  -0
Rồng uốn lượn tại đường hoa.

Xuyên suốt 600m đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay có 3 linh vật rồng lớn chung đặc điểm là miệng ngậm ngọc. Ba linh vật rồng lớn trên đường hoa là sự kết hợp các đặc điểm rồng của thời Trần, thời Lý và thời Nguyễn, mang đến ước vọng bay cao, bay xa. Ngoài ra, dọc đường hoa còn có rất nhiều linh vật của năm Giáp Thìn khác xuất hiện.

Đặc sắc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh  -0
Rồng được thiết kế rất đẹp.

Ấn tượng nhất là linh vật rồng tại cổng kết có tên "Nhất Đại Thăng Long" bay lượn sống động. Rồng này được lấy cảm hứng từ rồng thời nhà Lý, thân dài, thon và uốn lượn. Rồng được làm từ khung sắt và gần 99.000 miếng thép kết nối, đan xen để tạo thành vảy, thân rồng dài đến 127m. Nhờ kỹ thuật dùng miếng thép này mà thân rồng lượn, mềm mại.

Đặc sắc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh  -0
Rồng ngậm châu bay lượn.

Hai con rồng "Lưỡng Long Triều Liên" có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, dài hơn 100m và kích thước vòng đầu khoảng 2m ôm dọc đường hoa, tạo nên một khung cảnh hoành tráng, rực rỡ.

Đặc sắc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh  -0
Hai con rồng ôm dọc đường hoa Tết. 

Đặc biệt, linh vật rồng được tạo hình thân thiện với môi trường, hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre và mành quạt nan. Miệng rồng ngậm viên ngọc đường kính 50cm được mô phỏng bằng mica đục, bên trong gắn đèn. Thân lưỡng rồng đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng.

Đặc sắc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh  -0
Hoa mai được làm từ mây tre rất đẹp.

Tiểu cảnh “Thuyền rồng hoa xuân” một trong 3 đại cảnh của đường hoa được trang trí nhiều loại hoa, lá các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Du khách được dạo bước bên ngoài mạn thuyền, vừa chiêm ngưỡng hoa lá ở hai bên.

Nguyễn Cảnh
.
.
.