Đối mặt án tù vì sàm sỡ trẻ em "Kiếm củi ba năm đốt một giờ"

Chủ Nhật, 10/04/2016, 11:58
Chưa hết những thông tin gây tò mò về đường dây bán dâm của các ngôi sao nổi tiếng xứ kim chi với giá khủng 700 triệu một đêm, người hâm mộ trong nước lại xì xầm thông tin, diễn viên hài Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) bị bắt ở Mỹ, vì tội sàm sỡ với trẻ em.

Ở Mỹ, tội danh này bị phạt rất nặng. Minh Béo có thể phải đối mặt với án phạt 5 năm tù và bị cấm vĩnh viễn không được quay trở lại Mỹ. Hiện tại, nếu muốn tại ngoại, nghệ sĩ hài này phải nộp phạt là 1 triệu USD, tương đương với 22 tỉ đồng.

2 năm, 6 "mỹ nam" tố Minh Béo gạ tình

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ sinh năm 1977 dính dáng chuyện gạ gẫm tình cảm. Minh Béo vốn là người kín tiếng về chuyện đời tư. Cho đến nay, câu hỏi về giới tính của anh chàng diễn viên bự nhất nhì showbiz Việt này vẫn còn bỏ ngỏ. Mình Béo từng thẳng thắn, nếu tôi là người đồng tính, tôi sẽ chia sẻ không giấu giếm với công chúng. 

Tuy nhiên, trên thực tế, những xì căng đan liên quan đến gạ tình của Minh Béo từ trước tới nay đều xuất phát từ các nam nghệ sĩ trẻ, vừa chân ướt chân ráo vào nghề, thậm chí là học trò của Minh Béo trong nghề.

Năm 2014, liên tiếp những thông tin liên quan đến việc Minh Béo gạ tình được cung cấp trên mạng xã hội, do các nạn nhân trực tiếp đứng ra tố cáo. Đầu tiên là diễn viên trẻ Nhật Hí. 

Hình ảnh Minh Béo bị bắt hôm 23-3.

"Nạn nhân" kể lại trên facebook và xin cam đoan tất cả những thông tin mình đưa ra đều là sự thật: Minh Béo bảo con đến công ty của ổng, hỏi về tình hình học tập của con và muốn quản lý cho con về hình ảnh nên hỏi con là có tập gym không… rồi ông ta kéo áo con lên sờ soạng. Lúc đó thật sự con không hiểu gì và hơi hoảng. 

Nhưng ông ta liên tục đưa ra các câu hỏi và hỏi có đá banh không. Rồi ông kéo quần con xuống, bóp hai bên đùi. Lúc đó con bắt đầu thấy có gì không ổn nên tay vẫn giữ chặt chiếc quần đùi và liền lúc đó ông ta giật tay con kéo hết xuống có ý muốn lạm dụng. Lúc đó con nhanh tay giật lại và mặc hết lại và nói lớn: "Anh thả ra để em về, không cần nữa". 

Sau Nhật Hí, nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề như Hoàng Tôn, Tuấn Chinh, Hoàng Phi Kha, MC Anh Tú, Liêng Kiến Quang… cũng lần lượt lên tiếng "tố" danh hài nổi tiếng vì tội gạ gẫm, sàm sỡ họ. 

Trước sức ép rầm rộ của truyền thông thời điểm đó, Minh Béo buộc phải lên tiếng. Tuy nhiên, nghệ sĩ bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc trên là sự thật. Minh Béo cho rằng, những "nạn nhân" đã cố tình mượn tên tuổi của anh để nổi tiếng, và sẽ khởi kiện những người đã vu khống, bôi nhọ tên tuổi của anh. Tuy nhiên, sau đó không có một vụ khởi kiện nào và mọi việc dần dần cũng chìm xuồng vào quên lãng. 

Gần đây nhất, trong một bài trả lời phỏng vấn, khi nhà báo nhắc lại về vụ xì căng đan gạ tình đã qua, hàm ý rằng nếu bị oan, Minh Béo phải làm ra nhẽ, phải kiện nạn nhân để đòi lại danh dự cho mình, thì Minh Béo chia sẻ, anh không muốn đẩy người khác vào bước đường cùng, họ đi tù anh cũng chẳng được gì. Cho dù có nhiều hơn 1 người tố gạ tình, nhưng Minh Béo vẫn chẳng hề hấn gì. Mọi sự cứ ngủ yên trong nghi án quấy rối người nổi tiếng để được nổi tiếng, cho đến khi Minh Béo bị bắt ở Mỹ.

Kiếm củi ba năm đốt một giờ

Làm một người nghệ sĩ, để trở thành nổi tiếng, phải mất rất nhiều năm tháng phấn đấu. Minh Béo không hề hấn sau những vụ lùm xùm liên quan đến chuyện quấy rối t́nh dục, là bởi danh tiếng vững vàng của anh. Những người còn vô danh trong thế giới hào quang nếu đụng chạm đến người nổi tiếng, thường bị thua thiệt. Đám đông sẽ nghĩ họ mượn danh, "đánh đu" với người nổi tiếng để được nổi tiếng theo. Nhưng câu chuyện Minh Béo bị bắt trên đất Mỹ và đang ngồi tù trên đất Mỹ thì lại là sự thật không thể chối cãi. 

Theo cơ quan công tố tại Westminter thuộc quận Cam, California xác nhận Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) đang bị giam giữ tại nhà tù Theo Lacy ở quận Cam, California. Diễn viên này sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 15/4 tới trong vai trò bị cáo với tội danh bị cáo buộc là: khẩu dâm với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có ý định dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và hẹn hò có dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên. 

 sau khi thông tin Minh Béo bị bắt ở Mỹ tràn lan trên mạng xã hội, rất nhiều nghệ sĩ trong nước đã lên tiếng với những trạng thái cảm xúc rất khác nhau. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Thôi chết, sao mà vẫn không chừa vậy trời?". Ca sĩ Phi Nhung thì mong các anh em đồng nghiệp ở Mỹ giúp Minh Béo, vì ở nước ngoài, vướng phải những chuyện như vậy là mệt lắm, vì nghệ sĩ không hiểu luật pháp nước sở tại, cũng như ngôn ngữ bất đồng. 

Minh Béo và các nam nghệ sĩ trẻ đã từng lên tiếng tố anh gạ tình.

Như vậy, dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cảnh sát Mỹ, và thực hư trắng đen, Minh Béo tội danh đến đâu phải chờ phiên tòa sắp tới mới ngã ngũ, nhưng có thể nói, diễn viên hài nổi tiếng này đã làm một việc không hay, là tự đóng cửa sự nghiệp của mình. Ở Mỹ, tội danh quấy rối tình dục trẻ em được xem là rất nghiêm trọng. Người phạm tội thậm chí có thể lĩnh án tù lên đến 20 năm và phải nộp rất nhiều tiền phạt.

 Bài học từ câu chuyện của Minh Béo là rất đắt giá đối với các nghệ sĩ ngành biểu diễn. Không phải cứ nổi tiếng thì muốn làm gì cũng được. Người nghệ sĩ phải luôn giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng, phải có ý thức bảo vệ hình ảnh của mình bằng lối sống, cách sống đẹp. Hiện nay, đang báo động tình trạng nhiều nghệ sĩ có lối sống lệch lạc, quan hệ tình dục phóng túng, sẵn sàng lạm dụng những người yếm thế hơn, bất chấp pháp luật.

Ngày 23-3 văn phòng luật sư quận Cam gửi thông cáo báo chí nêu rõ,  Minh Béo bị cho là đã phạm tội khẩu dâm với một bé trai tên là John Doe khi em này đến thử giọng tại một cuộc thi tài năng ở Huntington Beach có thu hình mà anh làm giám khảo. Nạn nhân sau đó đã báo cảnh sát Garden Grove và cảnh sát bắt đầu điều tra. Ngày hôm sau, một cảnh sát chìm giả dạng làm trẻ em dưới 14 tuổi, liên lạc với Minh Béo. Nghệ sĩ hài tiếp tục bị truy tố vì bị cho là đã sắp xếp cuộc gặp người cảnh sát giả dạng với ý thức thực hiện hành vi dâm ô.

Quấy rối tình dục tại Mỹ đã được coi là một tội danh hình sự trong bộ luật Quyền công dân công bố năm 1964. Tội danh này bị coi là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ tác động tiêu cực đến sức khoẻ thể chất của người bị hại mà còn để lại dư chấn tâm lý nặng nề cho họ. 

Mỗi bang tại Mỹ sẽ có cách xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục khác nhau, tuy nhiên điểm chung là hầu hết đều có mức án tù giam kèm tiền bồi thường cho nạn nhân bị quấy rối. 

Ví dụ ở California, hành vi quấy rối, tấn công tình dục người khác sẽ phải chịu mức án 22-40 năm tù giam kèm theo khoản phạt 10.000USD (khoảng hơn 200 triệu VND). Tại thành phố New York, tội quấy rối tình dục có mức án từ 2-7 năm tù giam và được coi là trọng tội cấp D. Thẩm phán có quyền chọn một khoảng thời gian tù giữa thời gian tối đa và thời gian tối thiểu cho người vi phạm.

Người phải ngồi tù vì hành vi quấy rối tự động sẽ phải thụ án đủ số thời gian bị tuyên án từ trước hoặc chỉ phải bóc lịch trong khoảng thời gian tối thiểu nếu có biểu hiện tốt. 

Theo luật liên bang, tội danh quấy rối tinh dục có thể bị phạt tù lên đến 20 năm nếu nghiêm trọng, kèm theo là tiền phạt, tiền bồi thường cho nạn nhân bị quấy rối. 

Thậm chí, người vi phạm còn phải chi trả phí bệnh viện, tiền thuốc thang và các buổi trị liệu, hồi phục tâm lý dành cho người bị hại. Người vi phạm sẽ bị quản chế ít nhất là từ 1-5 năm, hoặc sẽ phải ngồi tù lên đến 5 năm. 

Bên cạnh đó, sơ yếu lý lịch, hồ sơ pháp lý đều sẽ có tiền án lạm dụng, quấy rối tình dục trẻ em, bị cách ly khỏi nạn nhân. Không chỉ vậy, người từng có hành vi quấy rối tình dục trẻ em sẽ bị tước quyền làm cha mẹ và còn bị giám sát khi gặp gỡ con cái, trẻ em.

Đối với trường hợp nạn nhân trẻ em dưới 14 tuổi, kẻ thủ ác nếu bị phát hiện sẽ có nguy cơ phải ngồi tù chung thân. Hành vi chứa chấp mại dâm trẻ em cũng sẽ phải ngồi tù đến 40 năm. Trong khi đó hành vi tấn công tình dục trẻ em có mức án tối đa là 20 năm tù. 

Nước Mỹ đã từng có một vụ án xâm hại tình dục nổi tiếng, liên quan đến một nhân viên nhà thờ trú tại bang Arizona. Anh này đã phải nhận mức án 532 năm tù giam sau khi bị phát hiện có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em đến cầu nguyện ở Nhà Thờ từ năm 2001-2006.

Huy Long
.
.
.