Khánh thành cầu Đà Rằng sau 12 tháng thi công

Thứ Năm, 11/11/2004, 19:47

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát lệnh thông xe cầu Đà Rằng, cây cầu dài nhất miền Trung với sự chứng kiến của hàng ngàn người dân huyện Tuy Hòa (Phú Yên) cùng những người thợ mở đường, xây cầu…

Thủ tướng Phan Văn Khải biểu dương tinh thần vượt khó, chủ động sáng tạo của những người thợ Việt Nam tham gia xây dựng công trình cầu Đà Rằng.

Cầu Đà Rằng với chiều dài 1.512m, gồm 36 nhịp được thiết kế và thi công theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Chỉ sau 4 tháng lập nghiên cứu khả thi, khảo sát, thiết kế kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, thời gian thi công hơn 12 tháng, cầu Đà Rằng đã được hoàn thành, đạt kỷ lục về thời gian và chất lượng. Cùng với việc xây cầu, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) cùng với các nhà thầu giải phóng mặt bằng, xây dựng và làm mới hơn 12km đường dẫn (phía 2 đầu cầu) với hệ thống cống và 5 cầu dẫn…

Trong ngày khánh thành cầu Đà Rằng, các tuyến đường tránh thuộc nhánh cầu Câu Lâu (Quảng Nam), cầu Sông Vệ (Quảng Ngãi), cầu Diêu Trì (Bình Định) cũng đã được khánh thành. Tất cả đã đánh dấu việc hoàn thành hệ thống các cầu có khẩu độ lớn trên tuyến đường huyết mạch của đất nước qua khu vực miền Trung

Nguyễn Xuân
.
.
.