Gia tăng các vụ hiếp dâm vì rượu ở Điện Biên

Thứ Tư, 17/11/2004, 10:54

Án hiếp dâm trẻ em mà nguyên nhân bắt nguồn từ rượu trước đây chiếm tỷ lệ không nhiều so với các loại án khác ở tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, qua một số vụ nổi cộm xảy ra từ đầu năm đến nay, có thể nói rằng đó là một thực trạng đáng báo động.

Điển hình là vụ án hiếp dâm trẻ em do Giàng A Chỉnh (20 tuổi), trú tại bản Háng Khúa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên gây ra. Ngày 12/7, một số người dân bản Háng Khúa, trong đó có Chỉnh, đến nhà ông Giàng Gà Vàng làm hộ cỏ lúa. Trong số khách ngủ lại nhà chủ để hôm sau làm tiếp có em Giàng Thị D. (15 tuổi).

Do nhà gần, Chỉnh không ngủ lại mà đi về. Trên đường về, Chỉnh tạt qua một gia đình khác trong bản uống rượu. Khi đã say, hắn quay trở lại và đột nhập vào nhà ông Vàng. Chỉnh mò vào gian dành cho khách ngủ và thực hiện hành vi đồi bại với em D.

Hôm sau, nhà D. mở cuộc họp để phạt Chỉnh. Mọi người nhất trí với mức phạt là… 1kg gà và 70 nghìn đồng. Chỉnh kiên quyết không nộp phạt, người nhà D. đã lên xã trình báo.

Trước đó,  chú của D. là Giàng A.Đ. đã có ý định giở trò với vợ Chỉnh nhưng chưa thực hiện được thì bị mọi người phát hiện nên đã phải nộp phạt 1 kg gà và 70 nghìn đồng cho nhà Chỉnh. Khi Giàng A.Đ. nộp phạt, dân bản cho đó là thỏa đáng và không ai lên báo Công an nữa.

Một vụ án vừa mới kết thúc điều tra được coi là chuyện hy hữu ở TP. Điện Biên. Đó là vụ án thầy giáo làm nhục chính học sinh của mình. Chuyện bắt nguồn từ việc em Phạm Thị Phương Ng. học sinh lớp 8, bị thầy chủ nhiệm Ngô Xuân Chiến "bắt" được thư trong cặp sách.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/4, Chiến gọi điện thoại, yêu cầu em Ng. đến nhà riêng để nộp lá thư. Quá lo lắng và sợ hãi, Ng. rủ bạn gái là H. cùng đến nhà thầy. Đến nơi, thầy đuổi H. về và giữ Ng. ở lại để làm kiểm điểm.

Chiến đã bắt Ng. cùng lên phòng riêng ở gác 2 để đọc lại lá thư. Do trưa hôm đó uống rượu quá nhiều, Ngô Xuân Chiến đã ép Ng. phải quan hệ với mình.

Trên đây chỉ là hai ví dụ về chuyện gây án do uống rượu say ở các tỉnh vùng cao. Theo đánh giá của cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên thì các vụ án hiếp dâm trẻ em những năm gần đây đã có xu hướng giảm. Phần lớn các vụ án xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, nơi người dân trình độ hiểu biết về pháp luật còn hạn chế và cách xử lý thường nặng về phong tục, tập quán lạc hậu.

Điều đáng nói là khi vụ án hiếp dâm xảy ra, người nhà bị hại cũng không coi đó là việc làm vi phạm pháp luật mà chỉ yêu cầu đối tượng nộp phạt bằng tiền, gà và rượu để làm lý chứ không đến trình báo cơ quan Công an. Chỉ đến khi thủ phạm không chịu nộp phạt, người nhà nạn nhân mới đến trình báo nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết

A. Hiếu
.
.
.