Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) do Bộ Công an Việt Nam tổ chức trực tuyến từ 25/11-26/11 đã chính thức khép lại với những thành công đậm nét về cả nội dung, tính chất và ý nghĩa.
Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14), dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng ASEAN chính thức thông qua Tuyên bố chung.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) đã hoàn thành mọi nội dung đề ra trong chương trình nghị sự. Kết thúc hội nghị, dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng ASEAN chính thức thông qua tuyên bố chung.
"Bộ Công an Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN, góp phần duy trì không gian hòa bình, ổn định để các nước tập trung khắc phục hậu quả dịch bệnh (COVID-19) và phục hồi", Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại hội nghị AMMTC 14.
"Việc chúng ta gặp nhau hôm nay, tại đây, bằng hình thức trực tuyến đã chứng minh ý chí mạnh mẽ và cam kết bảo vệ, gìn giữ luật pháp và trật tự trên toàn ASEAN", Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi khẳng định.
Tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) do Bộ Công an Việt Nam chủ trì sáng 26/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chào mừng quan trọng.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) khai mạc sáng nay (26/11). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Để phát huy hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình hiện nay, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, cần tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa các nước trong và ngoài khu vực.
ASEAN là khu vực năng động, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của nhiều nước lớn trên thế giới và đang nhận được sự quan tâm cũng như nguồn đầu tư từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.
Sáng nay (26/11), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khai mạc và phát biểu chào mừng hội nghị.
Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC 14) đã diễn ra tại Hà Nội chiều 25/11.
Bất chấp sự lan tràn nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, tội phạm ma túy vẫn có xu hướng gia tăng ở khu vực. Thực tế, những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á ghi nhận nhiều kỷ lục mới về số lượng bắt giữ ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp ở một số nước như Malaysia, Indonesia, Thái Lan...
Sáng nay (25/11), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC 14). Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị chủ trì họp báo.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) là cơ chế hợp tác nòng cốt, bao trùm toàn khu vực trong lĩnh này, thuộc trụ cột chính trị - an ninh của Cộng đồng ASEAN. Từ ngày 25 đến 26/11, Bộ Công an Việt Nam sẽ chủ trì hội nghị AMMTC lần thứ 14.
Sáng 25/11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Chuỗi sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) với chủ đề "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" sẽ diễn ra từ hôm nay (25/11).
Bộ Công an Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong ASEAN. Đặc biệt, cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Singapore – nước chủ trì lĩnh vực tội phạm mạng và sử dụng công nghệ cao trong ASEAN, tổ chức hội nghị song phương để thảo luận, đề ra kế hoạch hành động nhằm tăng cường sức đề kháng của không gian mạng trong khu vực.
Đại dịch COVID-19 đang gây ra một cuộc khủng hoảng khác trong không gian mạng: lừa đảo, phần mềm độc hại và rửa tiền.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thiết lập đường dây nóng và thường xuyên trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy với các cơ quan hành pháp các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng phục vụ trao đổi thông tin nhanh với các nước ASEAN như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines...