Nợ dây dưa tiền thuế hơn 184,6 tỷ đồng, một doanh nghiệp tiếp tục bị cưỡng chế hóa đơn

Thứ Ba, 26/03/2024, 17:49

Trong số 4 doanh nghiệp treo nợ dây dưa tiền thuế với số lớn đã bị Cục thuế tỉnh Phú Yên áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, có Công ty CP Thuận Thảo treo nợ nhiều năm nay với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thông tin từ Cục thuế tỉnh Phú Yên chiều 26/3 xác nhận với PV Báo CAND, cơ quan này đã có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Thuận Thảo, trụ sở giao dịch ở 03 Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Quyết đinh do ông Phạm Hoài Trung, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên ban hành, nêu rõ lý do áp dụng biện pháp cưỡng chế Công ty CP Thuận Thảo vì doanh nghiệp này có số tiền thuế nợ quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 1, điều 124 Luật quản lý thuế năm 2019.

 Treo nợ dây dưa hơn 184,6 tỷ đồng tiền thuế một doanh nghiệp tiếp tục bị cưỡng chế hóa đơn -0
Một trong những tài sản trong khối tài sản lớn trước đây của Công ty CP Thuận Thảo đã bị kê biên, cưỡng chế thi hành án dân sự. Ảnh: Việt Tường.

Theo đó, đến thời điểm này tổng số tiền Công ty CP Thuận Thảo còn nợ thuế hơn 184,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 91,6 tỷ đồng tiền nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và gần 93 tỷ đồng nợ tiền chậm nộp một số khoản thuế.

Công ty CP Thuận Thảo do bà Võ Thị Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc từng có một thời nổi trội trong giới doanh nghiệp Việt. Liên tiếp ba năm (2005-2007), người phụ nữ này được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam xuất sắc” và Cúp “Bông hồng vàng”, bởi sự năng động sáng tạo, đột phá trong kinh doanh. Thời điểm đó, nhiều cơ ngơi to lớn của Công ty CP Thuận Thảo tọa lạc ở TP Tuy Hòa không có doanh nghiệp nào sánh bằng, như: Trung tâm Giải trí sinh thái Thuận Thảo, Khách sạn 5 sao Cenduluxe 17 tầng, Trung tâm hội nghị - triển lãm - dịch vụ du lịch Thuận Thảo, Khu Thuận Thảo Land, khu đồi Cò, Khu resort Thuận Thảo và Bến xe Thuận Thảo gắn liền với tập đoàn xe khách, xe tải… Thế nhưng đến cuối năm 2016, doanh nghiệp của nữ doanh nhân này lâm cảnh khó khăn, thua lỗ hàng trăm tỷ đồng, dẫn đến nợ nần chồng chất, nhiều tài sản bị kê biên phát mãi, cưỡng chế thi hành án dân sự…

Từ năm 2017 đến nay, Cục thuế tỉnh Phú Yên cũng đã nhiều lần ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Thuận Thảo.

Theo Cục thuế tỉnh Phú Yên, ngoài Công ty CP Thuận Thảo còn có 3 doanh nghiệp nợ thuế dây dưa kéo dài với số tiền lớn và đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Đó là Công ty CP Long Vân Hai Tám treo nợ 22,9 tỷ đồng; Công ty Biển Xanh gần 13,4 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Việt Long hơn 7,1 tỷ đồng.

Việt Tường
.
.
.