Hội thảo khoa học công nghệ phục vụ phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Năm, 15/12/2022, 15:56

Ngày 15/12, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo KHCN với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) vùng đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững". 

Mục tiêu của Hội thảo là đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm của vùng góp phần phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhanh và bền vững. 

Hội thảo khoa học công nghệ phục vụ phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long  -0
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, vùng ĐBSCL là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là vùng đất quan trọng đối với Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới.

Hàng năm, vùng đóng góp hơn 20% GDP, giữ vai trò số một của quốc gia trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Với thế mạnh chủ yếu là sản xuất và chế biến thực phẩm, vùng đã trở thành trung tâm công nghiệp thứ ba của cả nước, đây cũng là nơi có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển du lịch.

Hội thảo khoa học công nghệ phục vụ phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long  -0
Các đại biểu dự hội thảo. 

Tuy nhiên, ông Huỳnh Thành Đạt cũng nhận định nhìn tổng thể KTXH vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao nhưng chủ yếu theo chiều rộng, dựa vào thiên nhiên, chưa có sự chuyên môn hóa, ít sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp và thiếu tính bền vững. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và đưa các ứng dụng KHCN vào giải quyết các vấn đề thực tiễn còn nhiều hạn chế.

Hội thảo đã thông qua 15 báo cáo và tham luận về KHCN, như: Ứng dụng công nghệ tự động hóa đẩy mạnh phát triển vùng ĐBSCL; vai trò KHCN phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn đối với một số sản phẩm chủ lực của vùng ĐBSCL; ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường và phòng trị bệnh trên; KHCN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng…

Tại Sóc Trăng, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, các nhiệm vụ KHCN được xác định theo hướng chú trọng giải quyết các nhu cầu cấp thiết của địa phương, nội dung của các đề tài, dự án tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển KTXH của tỉnh.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhấn mạnh, KHCN đã góp phần định hướng cho sự phát triển của KTXH vùng ĐBSCL. Theo ông Bùi Thế Duy, cần gắn kết nhiều hơn nữa các kết quả, đề tài KHCN, phát triển giống cây trồng, thay vì làm khoa học vị khoa học thì khoa học nên vị sản xuất, vị nhân dân, vị thị trường…

Văn Đức - C.Xuân
.
.
.