Cơ sở tái chế chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường tiếp tục tái phạm

Thứ Tư, 10/11/2021, 16:48

Ngày 10/11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra đột xuất và phát hiện Doanh nghiệp chuyên sản xuất mỡ bôi trơn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư...

Khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa đã kiểm tra đột xuất DNTN sản xuất và thương mại Đinh Thị Kim Thúy, chi nhánh Đồng Nai chuyên tái chế dầu mỡ bôi trơn tại khu phố 7, phường Long Bình do bà Đinh Thị Kim Thúy làm chủ.

Tại thời điểm kiềm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở rộng khoảng 4.000m2 đang có trên 10 công nhân vận hành máy móc để tái chế từ dầu nhớt thành mỡ bôi trơn tại xưởng số 2. Tuy nhiên cơ sở không đảm bảo về môi trường khi hàng nghìn thùng phuy, can nhựa chất đống trong các xưởng và quanh khu vực cơ sở sản xuất không có mái che để nhớt thải chảy vương vãi ra môi trường.

Phát hiện doanh nghiệp tái chế chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường -0
Công an kiểm tra xướng tài chế dầu nhớt gây ô nhiễm môi trường.

Tại các khu vực lắp hệ thống máy bơm hút, lọc và nấu dầu nhớt thành mỡ bôi trơn cũng để dầu nhớt và sản phẩm mỡ bôi trơn chảy vương vãi ra môi trường mà chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Thậm chí nước từ cơ sở tái chế chưa qua xử lý đã chảy tràn ra ngoài khuôn viên với màu đen đặc quánh. Trong khi đó, tại xưởng 1 đang có 1 xe tải BKS 51D - 09529 thực hiện nhập hàng.

Phát hiện doanh nghiệp tái chế chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường -0
Khu chứa dầu nhớt và thành phẩm sau tái chế.

Trung tá Hoàng Đình Nhật, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa cho biết, việc tái chế từ sản phẩm dầu nhớt thành các sản phẩm khác để tiêu thụ được thực hiện tại một cơ sở với quy mô lớn nhưng không đảm bảo về các điều kiện về môi trường trong khu dân cư đô thị là vi phạm về luật môi trường rất nghiêm trọng. Đáng nói đây lại là chất thải nguy hại, nên mức độ ô nhiễm môi trường sẽ rất lớn và anh hưởng lâu dài đến môi trường sống xung quanh. 

Công an đang phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai lấy các mẫu nước, đất, không khí khu vực cơ sở này để kiểm nghiệm xác định mức độ vi phạm về môi trường đối với cơ sở này để xử lý nghiêm.

Trước đó, tháng 8/2020 và tháng 6/2021 lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa cũng đã kiểm tra  phát hiện cơ sở vi phạm về môi trường và đã bị xử phạt gần 200 triệu đồng. Mặc dù UBND TP Biên Hòa đã chỉ đạo UBND phường Long Bình kiểm tra, giám sát và yêu cầu chủ cơ sở phải di dời ra khỏi dân cư nhưng đến nay không những chưa di dời mà còn lén lút hoạt động và gây ô nhiễm môi trường.

Ngọc Sơn
.
.
.