Xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”

Thứ Bảy, 08/07/2017, 06:47
Tại cuộc họp báo được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sáng 7-7, ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017 và sự kiện Ra mắt Cộng đồng khởi nghiệp sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20-7 tới tại tỉnh Bến Tre. 


“Giai đoạn 2017-2020, Bến Tre ưu tiên mời gọi đầu tư 63 dự án. Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017 và sự kiện Ra mắt Cộng đồng khởi nghiệp được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu thành tựu KT-XH, tiềm năng, thế mạnh và chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh. 

Qua sự kiện này, xứ dừa Bến Tre kỳ vọng sẽ tận dụng được cơ hội để quảng bá và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; công nghiệp chế biến; nông nghiệp kỹ thuật cao; trung tâm thương mại hiện đại; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” của tỉnh trong thời gian tới. 

Thông qua đó, tỉnh sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư đối với 37 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng”, ông  Hải cho biết thêm.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh, Bến Tre hiện có hai KCN là Giao Long và An Hiệp, với diện tích 240 ha, đã lấp đầy 100%. Toàn tỉnh có 54 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 823 triệu USD; 137 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 13.700 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2017, Bến Tre cấp mới 2 giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư 27 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 10.407 tỷ đồng. Tỉnh cũng phê duyệt chủ trương và cấp mới 4 giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI, với số vốn đăng ký trên 192 triệu USD.

TH. Bình
.
.
.