Vinhomes Times City tổ chức diễn tập PCCC định kỳ

Thứ Năm, 15/10/2015, 09:50
Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 TP Hà Nội phối hợp với BQL Khu căn hộ Vinhomes Times City tổ chức “Tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn” thường niên tại Tòa nhà T11 – Khu căn hộ Vinhomes Times City thuộc Khu đô thị Times City (458 Minh Khai, Hai Bà Trưng).

Chương trình có sự tham gia của gần 800 người là lực lượng chữa cháy tại cơ sở, Cảnh sát PCCC, lực lượng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cùng sự tham gia của đại diện Công an quận Hai Bà Trưng, UBND phường, Công an Phường Vĩnh Tuy và cư dân Vinhomes Times City.

 Một số hình ảnh tại lễ diễn tập PCCC.

Tình huống cháy giả định diễn ra tại căn hộ tầng 6 tòa nhà T11 do chập điện khu vực bếp. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ sáng, thời điểm các hộ dân hầu hết vắng nhà, chỉ còn chủ yếu người già và trẻ nhỏ khiến việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do chất cháy chủ yếu là vải chăn màn, đệm mút, gỗ nên mức độ lan dẫn nhanh, nhiệt độ tăng cao và khói bao trùm, có nguy cơ cháy lan sang các phòng liền kề, các tầng khác của tòa nhà.

Sau ít phút, lực lượng cảnh sát Cảnh sát PCCC số 1 cùng 2  ô tô chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với đội cơ sở triển khai các bước chữa cháy tiếp theo; tổ chức cứu hộ cứu nạn qua các lối thoát hiểm, xe thang và nệm không khí; sơ cứu tại chỗ và đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec.

Trong cuộc họp tổng kết sau diễn tập, Ông Trần Văn Vụ - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập. Theo ông, Vinhomes Times City là khu đô thị có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở hiện đại nhất trong số các cơ sở mà đoàn đã đi kiểm tra, đồng thời công tác huấn luyện, phối kết hợp của lực lượng PCCC cơ sở rất chuyên nghiệp.

Việc phối hợp để tổ chức đều đặn các buổi diễn tập không chỉ giúp nâng cao trình độ của lực lượng PCCC cơ sở mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy trong cộng đồng cư dân.

Tân Lương
.
.
.