Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Sao Mai

Thứ Ba, 09/05/2017, 08:41
Sáng ngày 5-5, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 để báo cáo cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và một số vấn đề quan trọng.

Theo đó doanh thu năm 2016  của Tập đoàn vượt 39% so với kế hoạch đề ra, xấp xỉ  bằng 160% so với năm 2015.

Riêng lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực mang về lợi nhuận chủ yếu cho tập đoàn, tiếp tục đạt kết quả khá lạc quan khi mà doanh thu tăng 20% và tiền thu từ bất động sản tăng 60% so với năm 2015.

Ban lãnh đạo Tập đoàn và các đối tác.

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn cả năm 2016 đạt hơn gấp 2 lần so với năm 2015. Đây là những kết quả ấn tượng dù bối cảnh kinh tế chung không thuận lợi.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2017 do ban lãnh đạo trình. Theo đó, doanh thu năm 2017 tăng 28% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với năm 2016.

Với nền tảng đã đạt được trong năm 2016 và các năm trước, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và CBCNV tập đoàn cùng với những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế, năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm mà Sao Mai gặt hái nhiều thành công hơn năm 2016 vừa qua.

PV
.
.
.