Chủ tịch FLC: “2016 tiếp tục là năm thuận lợi”

Thứ Sáu, 29/01/2016, 09:55
Năm 2015, với doanh thu 5.535 tỷ đồng, tăng 152% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng, tăng 176% so với năm 2014, nộp ngân sách 340 tỷ đồng, tăng 2,15 lần so với năm 2014, Tập đoàn FLC đã vượt chỉ tiêu đặt ra.

Theo Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết, năm 2015, dù liên tục mở rộng với hàng loạt dự án lớn có quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào các dự án lớn tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định… dẫn đến nhu cầu vốn đầu tư lớn.

Ông Quyết cho rằng năm 2016 sẽ là năm có nhiều thuận lợi cho thị trường bất động sản.

Do vận hành tốt và đặc biệt là khâu bán hàng hiệu quả, FLC đã duy trì con số vay nợ dưới 1.000 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp hơn 15%, giúp duy trì tính hiệu quả và an toàn tài chính. Đây cũng chính là cơ sở để FLC đặt kế hoạch 1.500 tỷ đồng lợi nhuận cho năm 2016.

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu hiệu quả kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ xã hội, FLC đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại các địa phương có dự án. Trong đó riêng năm 2015. FLC đã tuyển dụng tới 3.000 nhân sự.

FLC Complex Phạm Hùng, một trong những dự án sẽ được FLC hoàn thiện, bàn giao trong năm 2016.

Theo ông Quyết, trong hai năm 2015 – đầu 2016, FLC có 3 quần thể du lịch lớn đi vào hoạt động là FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn và FLC Vĩnh Thịnh. Lượng nhân sự phục vụ mỗi quần thể này từ vài trăm đến hơn 1.000 người. Đây là lượng nhân sự tăng thêm phục vụ vận hành các dự án mới, chưa kể hàng trăm nhân sự phục vụ nhu cầu tăng hoạt động trên tập đoàn, nhân sự tăng thêm tại các doanh nghiệp do FLC sáp nhập. “Nhưng FLC vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong năm qua, bởi chúng tôi luôn đặt yếu tố phù hợp và hiệu quả lên hàng đầu sau mỗi quyết định”, ông Quyết khẳng định.

Hiện FLC đang chuẩn bị hoàn tất dự án FLC Quy Nhơn tại Bình Định. Hiện nay, dự án đã xong sân golf, hoàn tất xây thô villa. Về cơ bản, FLC Quy Nhơn đã sẵn sàng để mở cửa đón khách và phục vụ ở tất cả các hạng mục trong vòng 3-4 tháng nữa.

Nói về kế hoạch lợi nhuận lên tới 1.500 tỷ đồng năm 2016, ông Quyết cho biết năm 2015 là năm FLC triển khai đồng loạt nhiều dự án bất động sản lớn với 13 cao ốc, nhiều dự án nhà liền kề, biệt thự cao cấp tại Hà Nội, hàng loạt dự án tại các địa phương. Với quỹ dự án này, FLC có tới hàng nghìn căn biệt thự, nhà liền kề, hàng chục nghìn căn hộ chung cư thành phẩm trong năm 2016. Trong khi đó, năm 2016 tiếp tục là năm thuận lợi cho thị trường chứng khoán, với nhiều yếu tố hỗ trợ từ tăng trưởng kinh tế vĩ mô đến các chính sách mới về bất động sản, tín dụng. Cũng trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 18-20%, là con số không hề thấp, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra sự hưng phấn cho nền kinh tế nói chung, thị trường bất động sản nói riêng.

“Tôi cho rằng, đây vừa là thời cơ, vừa là sứ mệnh của các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có FLC, trong việc đón nhận sự cởi mở và hỗ trợ hơn nữa về chính sách, để từ đó phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng và Chính phủ. Đây sẽ là yếu tố giúp FLC tiếp tục phát triển tốt hơn nữa thời gian tới đây”, ông Quyết khẳng định.

Nhân Chính
.
.
.