Chiêu trò lách luật của doanh nghiệp khai thác cát, sạn 'chui'

Thứ Bảy, 24/01/2015, 15:40
Không được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép khai thác cát, sạn ở thượng nguồn sông Hương, đầu tháng 11/2014, DNTN Long Tường, có trụ sở ở phường An Tây, TP Huế, ký hợp đồng kinh tế với UBND xã Bình Thành với nội dung: “Cho phép DNTN Long Tường khai thác cát, sạn trên lưu vực thượng nguồn sông Hương”.

Sau đó, huy động nhiều ghe, thuyền và máy móc đến khu vực Hữu Trạch (thượng nguồn sông Hương) khai thác cát, sạn trái phép. Trước sự phản ánh của người dân, mới đây, Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra và phát hiện DNTN Long Tường huy động 2 ghe, thuyền của ông Đặng Xuân Kỷ (36 tuổi, trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) và ông Dương Văn Thuận (35 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), lắp đặt máy hút cơ giới công suất cao để khai thác cát, sạn.

Dù không có giấy phép nhưng nhiều DN vẫn thuê ghe, thuyền khai thác cát, sạn trái phép ở thượng nguồn sông Hương.

Bên cạnh đó còn có một xe múc do Dương Văn Giám (29 tuổi, trú phường Đúc, TP Huế) điều khiển để phân loại cát sau quá trình khai thác. Chủ DNTN Long Tường là ông Dương Văn Tường (28 tuổi, trú khu vực 4, phường An Tây, TP Huế), khai nhận: Bình quân mỗi ngày, khai thác được 35m³ cát, sạn và hiện đã bán 300m³
cát, sạn cho các đại lý, công trình xây dựng trong tổng số 700m³ khai thác được ở vị trí sông qua thôn Thọ Bình. Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết, số lượng cát sạn do doanh nghiệp này khai thác trái phép lớn hơn rất nhiều lần với số lượng kê khai...

Nói về bản hợp đồng kinh tế “giúp” DNTN Long Tường khai thác cát, sạn trái phép, ông Hồ Văn Sanh, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, thừa nhận: “Xã có ký hợp đồng với DNTN Long Tường. Tuy nhiên, trước đó xã đã nhắc nhở doanh nghiệp này làm hồ sơ cấp giấy phép nhưng phía doanh nghiệp lại không làm...!”.

Trước những vi phạm nghiêm trọng của DNTN Long Tường, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký quyết định xử phạt 120 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên nước và khoáng sản; đồng thời yêu cầu DNTN Long Tường khắc phục hậu quả gây ra bằng cách san lấp lại các vị trí đã khai thác trên sông.

Thiếu tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Nạn khai thác cát, sạn trái phép trên thượng nguồn sông Hương ngày càng diễn biến phức tạp với thủ đoạn qua mặt lực lượng chức năng của các doanh nghiệp rất tinh vi, mà điển hình là trường hợp của DNTN Long Tường.

Anh Khoa
.
.
.