Bảo toàn vốn Nhà nước khi sắp xếp doanh nghiệp

Thứ Sáu, 31/07/2015, 10:33
Trong quá trình triển khai sắp xếp đổi mới doanh nghiệp phải thực hiện quyết liệt và bảo toàn vốn của Nhà nước, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị sơ kết tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 30/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nêu rõ: Các đơn vị trong ngành nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh. Trong quá trình triển khai phải thực hiện quyết liệt và bảo toàn vốn của Nhà nước. Một trong những vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội nghị là công tác thoái vốn ở các doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành. Tính đến ngày 30/6, công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành mới chỉ đạt 1.825 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch đề ra, số vốn tiếp tục thoái là 3.308 tỷ đồng.

Theo ông Đỗ Văn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ NN&PTNT), việc đẩy nhanh quá trình thoái vốn phải gắn với thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng để tham gia quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần có giải pháp đồng bộ thực hiện thoái vốn tại những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sắp phá sản, đảm bảo an toàn vốn đã đầu tư.

Chi Linh
.
.
.