Bamboo Airways bán hàng ngàn vé máy giá từ 149.000đ tại VITM 2019

Thứ Năm, 28/03/2019, 15:17
Hàng ngàn vé máy bay Bamboo Airways siêu khuyến mãi với giá từ 149.000 VND sẽ được giới thiệu tới khách hàng trong Hội chợ Du lịch VITM 2019 diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, 91 Trần Hưng Đạo từ  27 – 30/3.


Vé máy bay, combo du lịch siêu hấp dẫn

Trong 4 ngày diễn ra hội chợ (27- 30/3), mỗi ngày hãng sẽ công bố chương trình bán vé đặc biệt giá với mức giá 149.000 VND, áp dụng cho các đường bay: Hà Nội – Cần Thơ  (ngày 27-3), Hà Nội – Vinh (ngày 28-3), Đà Lạt – Vinh (ngày 29-3), Buôn Mê Thuột – Vinh (ngày 30-3). Bên cạnh bốn đường bay này, khách hàng cũng có thể mua vé khuyến mãi giá tốt trên tất cả các đường bay nội địa mà Bamboo Airways đang cung cấp với mức giá là 199.000 VND (chưa bao gồm thuế, phí).

Ngoài vé máy bay, khách hàng cũng có thể mua những combo siêu hot trên chặng bay TP Hồ Chí Minh – Thanh Hóa, combo bay – nghỉ dưỡng Quy Nhơn bao gồm vé máy bay khứ hồi, kì nghỉ dưỡng, đưa đón sân bay thuận tiện. Đặc biệt, khách hàng mua combo TP Hồ Chí Minh – Thanh Hoá và đăng kí lưu trú trong thời gian từ 5 – 7/4 sẽ được tặng vé xem đêm nhạc “Vùng trời bình yên” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại FLC Sầm Sơn vào ngày 6-4-2019.

Các chương trình bán vé siêu khuyến mãi của Bamboo Airways.

Ghé thăm và chụp hình check in tại quầy của Bamboo Airways, khách hàng còn có cơ hội nhận được hàng loạt ưu đãi phong phú như: Gift Voucher nghỉ dưỡng tại FLC Sầm Sơn và FLC Vĩnh Phúc miễn phí, tham gia chương trình bốc thăm may mắn được tặng áo Bamboo Airways, nhận phần thưởng vé máy bay miễn phí dành cho người đặt vé nhanh nhất trong cuộc thi “Đặt vé thần tốc, phút chốc có quà”…

Mở đường bay quốc tế trong tháng 4- 2019

Bamboo Airways hiện đang khai thác 17 đường bay nội địa nối các tỉnh thành trong cả nước và các địa điểm du lịch nổi tiếng đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở đường bay quốc tế. Theo thông tin mới nhất, Bamboo Airways sẽ có chuyến bay quốc tế đầu tiên đi Nhật Bản ngay tháng 4 năm nay nhằm tận dụng tiềm năng vận tải giữa thị trường Việt Nam và Nhật Bản dựa trên cơ sở nguồn lực máy bay Airbus A321 Neo và các dòng máy bay thân rộng Boeing 787. Các điểm đến đầu tiên tại Nhật Bản dự kiến là Ibaraki, Okinawa… 

Trong kế hoạch phát triển dài hạn, hãng sẽ mở các đường bay thường lệ đến Tokyo, Osaka. Bamboo Airways cũng đang nghiên cứu các đường bay đi Singapore, Macao, Hàn Quốc, Đài Loan trong quý II- 2019; đi Úc và Châu Âu trong quý III-2019. Kế hoạch bay thẳng tới Mỹ đang được xúc tiến để có thể chính thức triển khai, dự kiến trong quý IV-2019 hoăc quý I- 2020.

Ngọc Mai
.
.
.